Chính phủ Lào tạm ngừng các dự án thủy điện

Chính phủ Lào đã quyết định sẽ kiểm tra chất lượng an toàn của các đập thủy điện trên toàn quốc, đồng thời ngừng xem xét các dự án đầu tư mới vào thủy điện nhằm đánh giá lại các kế hoạch và chiến lược phát triển thủy điện của nước này. 

Theo Vientiane Times ngày 8-8, kết thúc phiên họp bất thường kéo dài 2 ngày do Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith chủ trì vào ngày 7-8, các thành viên chính phủ đã đi đến quyết định sẽ tiến hành kiểm tra tất cả các đập thủy điện, kể cả những đập đã hoàn thành và những đập đang được xây dựng. 

Bộ Năng lượng và Mỏ sẽ phối hợp với Bộ Công chính Vận tải, Bộ Tài nguyên - Môi trường, Bộ Khoa học và Kỹ thuật của Lào và các chuyên gia quốc tế để tiến hành công tác thanh kiểm tra nói trên. 

Ngoài ra, Chính phủ Lào cũng quyết định ngừng xem xét các dự án đầu tư mới vào thủy điện để đánh giá lại các kế hoạch và chiến lược phát triển thủy điện của nước này.

Tin cùng chuyên mục