Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến New York dự họp Đại hội đồng LHQ

Hàng loạt các cuộc gặp song phương

Đúng 9 giờ 30 sáng (giờ địa phương, tức 20 giờ 30 Hà Nội ngày 25-9), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đi dự phiên thảo luận chung cấp cao khóa họp thường niên lần thứ 62 Đại hội đồng LHQ đã đến New York.

Hôm nay sẽ là một ngày hết sức bận rộn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với dự kiến hàng loạt các cuộc gặp gỡ song phương các nhà lãnh đạo các nước tại trụ sở LHQ. Ngoài các cuộc gặp Tổng thống Nicaragua, Tổng thống Ecuador, Thủ tướng Guinea, Tổng Thư ký Liên đoàn Arập, Thủ tướng Italia, Tổng thống Bosnia Herzegovina, Tổng thống Slovakia, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ dự tiếp tân của Tổng thống Mỹ và phu nhân chào mừng các trưởng đoàn và phu nhân các nước tại khách sạn Waldorf Astoria.

Sau đó, tại tòa nhà Hội nghị trụ sở LHQ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ dự chiêu đãi của Tổng Thư ký Ban Ki-moon chào mừng các trưởng đoàn các nước dự phiên thảo luận chung cấp cao khóa họp thường niên lần thứ 62 Đại hội đồng LHQ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là nhà lãnh đạo cấp cao thứ ba của Việt Nam tham dự kỳ họp Đại hội đồng LHQ. Trước đó, năm 1995 và năm 2000, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh và nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã tới dự và phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao kỳ họp Đại hội đồng LHQ.

Hồng Quân (từ New York)

Tin cùng chuyên mục