Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ dự lễ khánh thành Trường Hy Vọng quận 6

Trường Hy Vọng quận 6 có diện tích đất 1.843,6m2, với tổng mức đầu tư gần 53 tỷ đồng, gồm 12 phòng học và các phòng chức năng, đáp ứng phục vụ cho 200 học sinh và 30 giáo viên.
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ dự lễ khánh thành Trường Hy Vọng quận 6. Ảnh: CHÍ THẠCH
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ dự lễ khánh thành Trường Hy Vọng quận 6. Ảnh: CHÍ THẠCH

Sáng 14-4, UBND quận 6 (TPHCM) tổ chức lễ khánh thành Trường Hy Vọng quận 6 nhằm hưởng ứng, chào mừng ngày người khuyết tật Việt Nam 18-4 và chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2023) và 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 - 1-5-2023).

Dự và chúc mừng có các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Lê Trương Hải Hiếu, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM; Ma Xuân Việt, Bí thư Quận ủy quận 6; Lê Thị Thanh Thảo, Chủ tịch UBND quận 6.

Các đồng chí lãnh đạo TPHCM tại buổi lễ. Ảnh: CHÍ THẠCH

Các đồng chí lãnh đạo TPHCM tại buổi lễ. Ảnh: CHÍ THẠCH

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND quận 6 Lê Thị Thanh Thảo khẳng định, giáo dục là nhân tố quyết định nhất đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển, đây cũng chính là thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”.

Đặc biệt, giáo dục cho trẻ em khuyết tật lại càng khó khăn hơn, phải khơi dậy trong các em niềm đam mê được học tập, lao động và cống hiến cho đất nước. Vì vậy, Nhà nước luôn tạo điều kiện cho các em khuyết tật được học tập bằng các chính sách phù hợp và công bằng.

Chủ tịch UBND quận 6 Lê Thị Thanh Thảo phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CHÍ THẠCH

Chủ tịch UBND quận 6 Lê Thị Thanh Thảo phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CHÍ THẠCH

Xác định công tác giáo dục đối với trẻ em khuyết tật là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng cũng như để thực hiện chủ trương trên, ngay từ đầu năm 2005, cùng với sự quan tâm giúp đỡ tích cực của các sở ngành TPHCM, sự lãnh đạo tập trung của Đảng bộ, chính quyền quận 6 đã ưu tiên quỹ đất và nguồn vốn đầu tư xây dựng Trường Chuyên biệt Hy Vọng (nay là Trường Hy Vọng quận 6).

Chủ tịch UBND quận 6 nhấn mạnh, xuyên suốt qua nhiều nhiệm kỳ, tập thể Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực UBND quận 6 luôn đeo bám chỉ đạo thực hiện dự án. Tuy nhiên, do vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án và các chính sách pháp luật về đầu tư công có thay đổi, dẫn đến việc chậm trễ trong triển khai thực hiện dự án.

Qua quá trình vận động, thuyết phục, các hộ dân đồng thuận chủ trương di dời, bàn giao mặt bằng. Đầu năm 2022, các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đã bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý triển khai khởi công thi công công trình vào ngày 5-8-2022. Đến nay, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đáp ứng kịp thời nhu cầu học tập của các em khuyết tật tại địa phương.

Lãnh đạo TPHCM và quận 6 cắt băng khánh thành Trường Hy Vọng quận 6. Ảnh: CHÍ THẠCH

Lãnh đạo TPHCM và quận 6 cắt băng khánh thành Trường Hy Vọng quận 6. Ảnh: CHÍ THẠCH

Chủ tịch UBND quận 6 Lê Thị Thanh Thảo cũng đề nghị ban giám hiệu, tập thể giáo viên, cán bộ công nhân viên của trường luôn khẳng định uy tín của tập thể sư phạm nhà trường trong việc nuôi dạy, giáo dục trẻ em khuyết tật. Qua đó, góp phần xóa nhòa những khoảng cách, để không còn bất cứ rào cản nào đối với các em, để các em được tham gia góp phần phát triển mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và tạo cơ hội thuận lợi để phát huy năng lực, đóng góp trí tuệ, công sức của mình vào nhịp sống chung của toàn xã hội…

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tặng hoa, quà chúc mừng. Ảnh: CHÍ THẠCH

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tặng hoa, quà chúc mừng. Ảnh: CHÍ THẠCH

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Lê Thanh Liêm tặng quà chúc mừng. Ảnh: CHÍ THẠCH

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Lê Thanh Liêm tặng quà chúc mừng. Ảnh: CHÍ THẠCH

Sau buổi lễ, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Lê Thanh Liêm cùng lãnh đạo các đơn vị đã thăm từng lớp học, trò chuyện cùng giáo viên và các em học sinh.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cùng Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Lê Thanh Liêm ân cần thăm hỏi, động viên các em học sinh và giáo viên trong ngôi trường mới. Ảnh: CHÍ THẠCH

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cùng Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Lê Thanh Liêm ân cần thăm hỏi, động viên các em học sinh và giáo viên trong ngôi trường mới. Ảnh: CHÍ THẠCH

Tại đây, các đồng chí đã ân cần hỏi thăm, gửi lời chúc sức khỏe đến các em học sinh và giáo viên. Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ mong các em học sinh cùng giáo viên nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, gặt hái những thành công trong nay mai.

Trường Hy Vọng quận 6 được xây dựng mới tại một khu đất trên con hẻm ở đường Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6. Trường có diện tích đất 1.843,6m2, với tổng mức đầu tư gần 53 tỷ đồng, gồm 12 phòng học và các phòng chức năng, đáp ứng phục vụ cho 200 học sinh và 30 giáo viên.

Tin cùng chuyên mục