Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Mong các bạn trẻ luôn giữ trong mình trái tim ấm áp và lòng nhân ái

Tại lễ tuyên dương “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM” năm 2023, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi bày tỏ ấn tượng trước chia sẻ của các công dân trẻ tiêu biểu về tinh thần cụ thể hóa giấc mơ từ tình yêu quê hương, đất nước của mình. Đồng chí mong muốn các công dân trẻ hôm nay sẽ giữ vững, “thổi lửa” để năng lượng này tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ đến mọi người.

Các đồng chí lãnh đạo chúc mừng 14 gương "Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM" năm 2023. Ảnh VIỆT DŨNG
Các đồng chí lãnh đạo chúc mừng 14 gương "Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM" năm 2023. Ảnh VIỆT DŨNG

Sáng 1-1, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM, Thành đoàn TPHCM tổ chức Lễ tuyên dương “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM” năm 2023. Đây là sự kiện tiêu biểu của Tuổi trẻ Thành phố mang tên Bác trong ngày đầu năm mới 2024.

Tham dự lễ tuyên dương có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ nhiệm CLB Truyền thống Thành đoàn; Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM: Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên Giáo Thành ủy TPHCM; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM…

Nuôi dưỡng tình yêu lớn với thành phố từ giấc mơ sáng tạo

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chúc mừng 14 công dân trẻ tiêu biểu năm 2023 cũng như 151 công dân trẻ của TPHCM. Từ chia sẻ của các công dân trẻ tiêu biểu, đồng chí khẳng định đây là những năng lượng tích cực của ngày đầu năm mới. Chủ tịch UBND TPHCM mong muốn các công dân trẻ hôm nay sẽ giữ vững, “thổi lửa” năng lượng này tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ đến mọi người trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

hinh-3-7761.jpg
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại lễ tuyên dương sáng 1-1. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chia sẻ với các đại biểu về tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM trong năm qua, đồng chí Phan Văn Mãi cho biết, thành phố phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, tình hình thế giới và trong nước cùng với những vấn đề nội tại đã ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế thành phố. Song, trong hoàn cảnh đó, cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố đã chung sức, đồng lòng vượt khó.

Nhắc lại đánh giá của đồng chí Bí thư Thành uỷ TPHCM về tinh thần vượt “cơn gió ngược”, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi khẳng định thành phố đã tập trung rất nhiều phần việc để đưa thành phố vượt qua các khó khăn, đạt được kết quả đáng trân trọng trong năm 2023. Đó là, thành phố đã ngăn chặn đà suy giảm về tăng trưởng; tập trung tháo gỡ vướng mắc vốn nhiều năm cản trở sự phát triển của thành phố. Cùng với đó, thành phố đã kiến tạo các nền tảng mới, động lực mới thông qua triển khai Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM để phát triển thành phố trong trước mắt và trung, dài hạn.

Chia sẻ thêm về 10 sự kiện nổi bật của thành phố, đồng chí cho rằng đó là những dấu ấn, thành tựu của sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố, trong đó có sự đóng góp của thanh, thiếu nhi và công dân trẻ TPHCM. Đồng chí tin tưởng, mỗi bạn trẻ đều có việc làm, đóng góp thầm lặng của mình, đều hướng về thành phố với tình cảm, tình yêu chân thành.

“Tôi trân trọng điều đó và mong muốn những đóng góp đó không chỉ phát huy trong năm 2024 mà trong suốt hành trình xây dựng và phát triển thành phố”, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi bày tỏ.

hinh-24-5870.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên (trái) và Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang biểu dương công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2023 Lê Minh Đức. Ảnh: VIỆT DŨNG

Người đứng đầu chính quyền thành phố cũng vui mừng trước sự lớn mạnh của đội ngũ công dân trẻ tiêu biểu TPHCM với 151 cá nhân được bình chọn suốt 18 năm qua. Đồng chí mong muốn hoạt động của các đoàn, hội, đội sẽ làm nòng cốt để công dân trẻ tiêu biểu kết nối nhiều hơn nữa với các bạn trẻ, trí thức trẻ cũng như người trẻ tiêu biểu tại TPHCM, trong nước và cả ở nước ngoài, qua đó huy động được trí tuệ, sự đóng góp của các bạn trẻ cho quá trình xây dựng và phát triển thành phố.

Nhấn mạnh đến những chia sẻ của một số công dân trẻ tiêu biểu về việc cụ thể hoá giấc mơ của người trẻ từ tình yêu quê hương, đất nước, đồng chí Phan Văn Mãi nhìn nhận, nếu không có tình yêu với thành phố, với đất nước thì rất khó thực hiện hóa các giấc mơ lớn.

Từ đó, đồng chí yêu cầu các cấp bộ đoàn, hội, đội phát huy tình yêu, sự năng động, sáng tạo của người trẻ vào quá trình thực hiện hóa chủ đề và nhiệm vụ của năm 2024 “Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội”. Trong đó, bám sát với mục tiêu phát triển thành phố, thiết kế các hoạt động thiết thực, đáp ứng được nhu cầu và khả năng cống hiến của người trẻ.

hinh-19-7009.jpg
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chúc mừng Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2023 Lê Thanh Long. Ảnh VIỆT DŨNG

“Làm sao để từng tổ chức, từng người trẻ chọn cho mình những việc phù hợp với chuyên môn, lĩnh vực công tác của mình để tham gia từ ý tưởng, từ nghiên cứu, từ những đóng góp cụ thể cho chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và những sáng kiến, đóng góp để triển khai cụ thể các nội dung cơ chế, chính sách của Nghị quyết 98 vào trong công việc của mình tại cơ quan, đơn vị, địa bàn mình, để đóng góp vào nhiệm vụ chung của thành phố”.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi

Đồng chí Phan Văn Mãi cũng mong muốn tuổi trẻ TPHCM dù đang ở bất cứ đâu luôn lưu giữ cho mình trái tim ấm áp, lòng nhân ái để bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, các bạn luôn gắn kết cộng đồng, góp phần xây dựng cộng đồng, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn và góp phần xây dựng thành phố phát triển đồng bộ theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Hòa vào hơi thở cuộc sống để cháy lên khát khao cống hiến

14 gương “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM” năm 2023 là những cá nhân tiêu biểu trong hơn 2,9 triệu thanh niên và hơn 1,4 triệu thiếu nhi TPHCM. Đây là các gương mặt đại diện cho một thế hệ trẻ thành phố khát vọng, bản lĩnh, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động; trách nhiệm, dám nghĩ, biết làm, dấn thân vì cộng đồng, vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Với khát vọng vươn lên và kiên trì theo đuổi ước mơ, các bạn trẻ đã góp phần xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

hinh-1-2081.jpg
Các đồng chí lãnh đạo chúc mừng 14 gương "Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM" năm 2023. Ảnh VIỆT DŨNG

“Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM” là danh hiệu cao quý do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TPHCM tổ chức tuyên dương vào dịp đầu năm mới hằng năm nhằm tôn vinh các tấm gương điển hình trẻ đang sinh sống, học tập, làm việc tại TPHCM có nhiều thành tích, đóng góp nổi bật vào sự phát triển chung của thành phố. Qua 18 lần tổ chức (từ năm 2006 đến năm 2023), Ban Thường vụ Thành Đoàn đã tuyên dương 151 điển hình trong lao động, sản xuất, học tập và hoạt động Đoàn - Hội - Đội.

hinh-27-486.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chúc mừng các Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2023. Ảnh: VIỆT DŨNG

Năm 2023, Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM đã tổ chức Cuộc vận động bồi dưỡng, giới thiệu, bình chọn và phát huy Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM gắn kết Cuộc vận động “TPHCM - Thành phố tôi yêu” hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025), 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026). Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội thành phố đã tổ chức các hoạt động tạo môi trường rèn luyện cho đoàn viên, hội viên, đội viên, thanh thiếu nhi thành phố, từ đó khẳng định các giá trị: “Yêu nước - Khát vọng; Đạo đức - Trách nhiệm; Tri thức - Sáng tạo; Năng động - Văn minh” và thực tiễn công tác phát hiện, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ của thành phố.

hinh-28-6028.jpg
14 gương "Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM" năm 2023. Ảnh: VIỆT DŨNG

14 gương Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2023:

  • 1. TS Hà Thị Thanh Hương (Trường ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TPHCM)
  • 2. PGS.TS Lê Thanh Long (Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TPHCM)
  • 3. Đặng Lê Minh Khang (sinh viên Trường ĐH Y Dược TPHCM)
  • 4. Nguyễn Hoàng Duy Lưu (Bí thư Đoàn Ban quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao TPHCM)
  • 5. Nguyễn Trần Anh Vũ (Bí thư Đoàn Sở Xây dựng TPHCM)
  • 6. Nguyễn Hồng Huy (Giám đốc điều hành Công ty TNHH sô cô la Hallelu)
  • 7. Lê Minh Đức (học sinh lớp 12CT1, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, quận 5)
  • 8. Lê Nam Long (học sinh lớp 7A3, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, quận 1)
  • 9. Huỳnh Anh Thư (học sinh lớp 8/3, Trường THCS Nguyễn Du, quận Gò Vấp)
  • 10. Huỳnh Thị Anh Thi (Nhà hát nghệ thuật hát bội TPHCM)
  • 11. Nguyễn Văn Khánh Phong (vận động viên thể dục dụng cụ)
  • 12. Lưu Hoàng Phúc (Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Lạc Long Quân, quận 11)
  • 13. Đại úy Võ Thị Bích Phương (Phó trưởng Ban thanh niên Công an TPHCM)
  • 14. Trung tá Ngô Trường An (Phó Chính ủy Trung đoàn Gia Định, Bộ Tư lệnh TPHCM)

Tin cùng chuyên mục