Chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566

Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022, ngày 11-5, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã tới thăm, chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các tăng ni, phật tử.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng toàn thể tăng ni, phật tử đón đại lễ Phật đản an lạc. Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng toàn thể tăng ni, phật tử đón đại lễ Phật đản an lạc. Ảnh: VGP

Chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng toàn thể tăng ni, phật tử đón Đại lễ Phật đản an lạc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh nhấn mạnh, Đại lễ Phật đản là dịp tăng ni, phật tử cũng như cả nước cùng hướng về với tinh thần phát huy tinh hoa của đạo Phật và trao truyền tới tất cả chúng ta thông điệp lâu đời của Đức Phật Thích Ca về hòa bình, hòa hợp, khoan dung, nhân ái. Phó Thủ tướng khẳng định Đại lễ Phật đản không chỉ là sự kiện tôn giáo quan trọng trong đời sống tinh thần và tín ngưỡng của người dân theo đạo Phật ở Việt Nam mà còn là lễ hội văn hóa tôn giáo thế giới được Đại hội đồng Liên hiệp quốc công nhận từ năm 1999.

Phó Thủ tướng đánh giá cao vai trò và những cống hiến to lớn của Phật giáo với tinh thần nhập thế đồng hành với dân tộc qua từng thời kỳ lịch sử của đất nước. Đặc biệt, trong 2 năm qua, các tôn giáo nói chung, trong đó có Phật giáo, đã tham gia hết sức tích cực bằng việc đóng góp vật chất, tinh thần, nhân lực, cùng với Đảng, Nhà nước vượt qua đại dịch Covid-19, đưa đất nước mở cửa trở lại. Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, năm 2022 Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tổ chức thành công Đại hội Phật giáo Việt Nam lần thứ 9 với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, tiếp tục có đóng góp to lớn cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

* Chiều 11-5, Đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM làm trưởng đoàn đã đi thăm chư tôn giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 - Dương lịch năm 2022.

Chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 ảnh 1 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam TPHCM  tại chùa Việt Nam Quốc Tự. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đến thăm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tại chùa Việt Nam Quốc Tự (quận 10), Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, các chức sắc, phật tử đã ủng hộ, đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Đặc biệt, trong thời gian phòng chống dịch Covid-19, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM và các chức sắc, phật tử đã chung sức, chung lòng cùng TPHCM vượt qua khó khăn. 

Đồng chí Phan Văn Mãi cũng ghi nhận, thông qua các hoạt động của TPHCM, trong đó có các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM đã lan tỏa, thể hiện tình đoàn kết, sự chia sẻ, hỗ trợ của TPHCM đối với các địa phương bạn. Từ đó đã góp phần xây dựng hình ảnh của thành phố thật đẹp trong mắt bà con, bạn bè các tỉnh thành. Theo đồng chí, sau đại dịch, đời sống tinh thần của người dân thành phố bị ảnh hưởng rất nhiều. Qua đó, đồng chí mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tiếp tục có nhiều hoạt động giúp xoa dịu tinh thần, làm cho đời sống tinh thần của người dân thành phố vui vẻ, hạnh phúc hơn; góp phần xây dựng TPHCM không chỉ giàu về vật chất mà còn là nơi đáng sống. Nhân dịp Đại lễ Phật đản, đồng chí Phan Văn Mãi chúc các hòa thượng, thượng tọa, chư tôn đức luôn mạnh khỏe, tiếp tục phật sự và cùng đóng góp sự nghiệp phát triển TPHCM. 

Chiều cùng ngày, đoàn đến thăm, chúc mừng Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Ban Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tại chùa Chantarangsay (quận 3).

Tại đây, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trân trọng cảm ơn Hòa thượng Danh Lung và chư tăng, phật tử đã luôn đồng hành trong nhiều hoạt động của thành phố; chúc Hòa thượng Danh Lung và chư tăng, phật tử một mùa Phật đản an lành, hạnh phúc. 

Tin cùng chuyên mục