Chương trình mục tiêu quốc gia: Nhiều sáng kiến mới, cách làm hay

Chiều 20-7, tại TP Quy Nhơn (Bình Định), Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia, chủ trì hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với 19 tỉnh, thành vùng Bắc Trung bộ, duyên hải miền Trung và vùng Tây Nguyên về tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Trần Quốc Phương trình bày báo cáo về công tác triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Trong giai đoạn này, Trung ương giao tổng vốn đầu tư phát triển trên 39.000 tỷ đồng cho các địa phương ở vùng Bắc Trung bộ, duyên hải miền Trung và vùng Tây Nguyên để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia (chiếm 39,2% nguồn lực đầu tư phát triển của ngân sách Trung ương). Riêng trong năm 2023, ngân sách Trung ương phân bổ cho 2 vùng này hơn 17.820 tỷ đồng, chiếm 36% tổng vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ cả nước... Trong quá trình triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, một số tỉnh trong vùng cũng đã có nhiều sáng kiến mới, cách làm hay. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia là nhiệm vụ quan trọng và chính sách nhân văn của đất nước. Trong năm 2023, Chính phủ đã quan tâm, tháo gỡ nhiều vướng mắc, khó khăn giúp các địa phương triển khai tốt hơn. Tuy vậy, việc giải ngân cho 3 chương trình mục tiêu, bao gồm: xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; và xóa đói giảm nghèo bền vững, đạt kết quả còn thấp, chỉ khoảng 10%. Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương nỗ lực triển khai các chương trình với tinh thần chủ động và quyết tâm cao để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch.

Tin cùng chuyên mục