Công an TPHCM động viên cán bộ chiến sĩ nhân ngày truyền thống Công an nhân dân

 Ngày 18-8, Công an TPHCM cho biết, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2021) và 16 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2021), Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TPHCM tổ chức 6 đoàn công tác đến thăm, gửi thư chúc mùng, tặng quà động viên 62 đơn vị đầu mối trực thuộc và 312 đơn vị công an xã, phường, thị trấn.
Theo Công an TPHCM, những ngày qua, khi đại dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn thành phố, cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng Công an TPHCM đã nhanh chóng vào cuộc, đồng hành trên tuyến đầu chống dịch.
Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TPHCM ghi nhận và biểu dương những cố gắng vượt qua gian khổ, nguy hiểm để hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an TPHCM trong thời gian qua. Đồng thời, gửi lời động viên, chia sẻ trước những hy sinh và khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19.
Công an TPHCM động viên cán bộ chiến sĩ nhân ngày truyền thống Công an nhân dân ảnh 1 Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM thăm hỏi, động viên chiến sĩ. Ảnh: Bích Hạnh
Đến thăm, chúc mừng và tặng quà cho các đơn vị, các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an TPHCM đã nhắn nhủ đến cán bộ chiến sĩ dù là ngày vui chung của lực lượng nhưng không được quên nhiệm vụ.
Trong bối cảnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 đang rất cam go, lực lượng Công an TPHCM càng phải nêu cao và giữ vững bản lĩnh chính trị, phải thực sự là “thanh bảo kiếm” sắc bén để bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và bảo vệ Nhân dân.
Đặc biệt, trước tình hình hiện nay, lực lượng Công an TPHCM phải luôn chủ động, cảnh giác, kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh, phản bác lại các luận điệu sai trái, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chiến lược phòng, chống dịch Covid-19 của TPHCM nói riêng và cả nước nói chung.
Công an TPHCM động viên cán bộ chiến sĩ nhân ngày truyền thống Công an nhân dân ảnh 2 Thời gian qua, lực lượng Công an TPHCM vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: VĂN MINH
Thời gian tới, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố rất nặng nề với nhiều khó khăn, thách thức; Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TPHCM tin tưởng toàn thể cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, xây dựng lực lượng Công an TPHCM tinh nhuệ, hiện đại, sẽ lập thêm nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa, đóng góp vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội mà trước mắt là thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chống dịch Covid-19.
Dịp này, Giám đốc Công an TP.HCM quyết định khen thưởng động viên 28 tập thể, 122 cá nhân thuộc lực lượng Công an TPHCM và lực lượng y tế thuộc các bệnh viện, trung tâm y tế dự phòng đã hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Công an TPHCM động viên cán bộ chiến sĩ nhân ngày truyền thống Công an nhân dân ảnh 3 Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM đã đến thăm, tặng quà hỗ trợ một số chức sắc công giáo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh: TƯỜNG VÂN
Cùng ngày 18-8, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM cùng đại diện lãnh đạo một số phòng, công an quận đã đến thăm, tặng quà hỗ trợ một số chức sắc công giáo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại Giáo xứ Fatima Bình Triệu và Văn phòng đặc trách tu sĩ, Tòa Tổng Giám mục TPHCM.
Chia sẻ và trân trọng những đóng góp vô cùng ý nghĩa của các chức sắc, chức việc, tu sĩ và giáo dân, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang gửi lời tri ân, cảm ơn sâu sắc đối với các chức sắc, chức việc, tu sĩ và giáo dân. Phó Giám đốc Công an TPHCM cũng thay mặt Ban giám đốc Công an TPHCM trao quà và lương thực hỗ trợ, động viên cho các chức sắc, chức việc, tu sĩ và giáo dân.

Tin cùng chuyên mục