Công khai minh bạch, phát triển bền vững

Công khai minh bạch, phát triển bền vững

Ngày 12-12-2007, toàn bộ 10,3 triệu cổ phiếu phổ thông của Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp (Descon) sẽ chính thức giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán TPHCM. Đây là cơ hội để Descon khẳng định tên tuổi của mình, tuy nhiên cũng đặt ra thách thức, đó là Descon phải có chiến lược kinh doanh hiệu quả và an toàn cho nhà đầu tư trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thương trường.

Công khai minh bạch, phát triển bền vững ảnh 1

Ông Nguyễn Xuân Bảng, Chủ tịch HĐQT Công ty Descon trong buổi lễ động thổ dự án Preche.

Ông Nguyễn Xuân Bảng, Chủ tịch HĐQT Công ty Descon cho biết: “Tháng 2-2002, Descon cổ phần hóa theo mô hình công ty đại chúng với 10% vốn nhà nước. Ngày 21-4-2007, đại hội đồng cổ đông công ty đã quyết định tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam và thông qua định hướng phát triển nhiệm kỳ 2 từ 2007-2012.
Công khai, minh bạch là truyền thống và là tài sản của Descon, sau 5 năm cổ phần hóa, ngoài việc hàng năm chia cổ tức cho cổ đông từ 15% – 20%, vốn chủ sở hữu của Descon đã tăng lên gần 4 lần. Đến ngày 27-11-2007, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM đã ra quyết định về việc niêm yết 10,3 triệu cổ phiếu cho Descon, mã chứng khoán DCC, mệnh giá 10.000 đồng, giá tham chiếu phiên đầu tiên là 62.000 đồng/cp.
Hiện tại, cổ đông nhà nước Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam giữ 5,53%, các cổ đông chiến lược là 21,85%; trong đó, Công ty Chứng khoán Sài Gòn SSI 9,7 %, Quỹ đầu tư Asian Worldwide Management của Úc 7,3%, Công ty SASCO 4,85%. Trong công ty Descon, hội đồng quản trị, ban kiểm soát và kế toán trưởng nắm giữ 18,45%, cán bộ công nhân viên là 14,70%. Phần còn lại là các cổ đông ngoài công ty, nắm giữ 39,47%.

- Xin ông cho biết, phương hướng hoạt động của Descon sau khi lên sàn?

Trong 11 tháng đầu năm 2007, doanh thu công ty đạt 366 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 16,4 tỷ đồng, bằng 90,7% kế hoạch. Trong thời gian tới, Descon sẽ tăng khối lượng nhận thầu xây lắp, giữ vững thương hiệu Descon trên thị trường xây dựng, phấn đấu đạt doanh thu từ xây lắp khoảng 500 tỷ đồng/ năm. Đầu năm 2008, công ty sẽ khởi công dự án Preche tại quận 2. Dự án đã được động thổ và khai trương nhà mẫu ngày 20-11 vừa qua. Với dự án này, Descon chắc chắn có nguồn lợi nhuận đáng kể trong 2 – 3 năm tới và tiếp theo là khai thác lợi nhuận từ việc cho thuê mặt bằng kinh doanh.

Chủ trương của HĐQT Công ty CP Descon là phát triển từng bước vững chắc và an toàn, đảm bảo tỷ lệ lãi trên vốn điều lệ từ 20-25%/năm và cao hơn. Ngoài ra, Descon cũng chủ trương tăng dần tỷ trọng tài sản cố định trên nguồn vốn chủ sở hữu để đảm bảo giá trị cổ phiếu Descon trên TTCK không tăng quá nóng, không sụt giảm quá mức trong bất cứ tình huống nào.

- Sau Preche, Công ty Descon có phát triển thêm dự án nào không, thưa ông?

Theo kế hoạch, Descon sẽ tham gia 30% vốn thành lập công ty cổ phần đầu tư dự án 2 nhà máy thủy điện nhỏ có tổng công suất 6,6 MW và khu du lịch sinh thái rộng 20ha tại Dak Nir tỉnh Đắc Nông. Bên cạnh đó, Descon cũng kết hợp các doanh nghiệp SACA lập thủ tục xin đăng ký đầu tư Khu du lịch sinh thái hồ Đá Đen và cụm công nghiệp 93ha tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Hiện tại, công ty đang chờ phê duyệt quy hoạch 1/2000 dự án khu căn hộ cao cấp tại Cần Thơ, dự kiến triển khai trong năm 2008.

Riêng dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp rộng 93ha tại phường 10, thành phố Đà Lạt đã được tỉnh Lâm Đồng chấp thuận bằng văn bản. Việc kiểm kê rừng và xác định ranh giới đất đã thực hiện xong, có thể vào bắt tay xây dựng vào đầu năm sau. Đây là dự án nhiều triển vọng và đang có sức hấp dẫn mạnh mẽ nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

- Xin cảm ơn ông!

Tin cùng chuyên mục