Công viên Hoàng Văn Thụ đang được cải tạo

Bà Nguyễn Thị Hoàng, Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Tân Bình

Báo SGGP số ra ngày 24-8 có đăng bài: “Sao không công khai cho dân biết?” liên quan đến Dự án cải tạo nâng cấp công viên Hoàng Văn Thụ (phường 2 quận Tân Bình). Bà Nguyễn Thị Hoàng, Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Tân Bình, trả lời như sau:

Được sự chấp thuận của TP, quận Tân Bình đã tiến hành thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp công viên Hoàng Văn Thụ. Dự án gồm đốn hạ, di dời 77 cây xanh các loại, chủ yếu là các cây tạp và cây lim xẹt có nguy cơ ngã đổ; trồng bổ sung  400 cây dầu rái và 12.000m2 cỏ các loại; xây mới 2 hồ phun nước nghệ thuật, 3 nhà vệ sinh công cộng, 7 chòi nghỉ phục vụ cho khách đến công viên vui chơi, giải trí.

Sau khi hoàn thành dự án, công viên sẽ có lượng cây xanh và mảng cỏ nhiều hơn. Ngay sau khi khởi công dự án, Ban quản lý đầu tư đã niêm yết bảng thông tin dự án và bản vẽ phối cảnh được đặt tại cổng chính ở khu A trên đường Hoàng Văn Thụ. Hình ảnh mà báo đã đăng là khu sinh hoạt chính của công viên nằm ở góc mũi tàu Hoàng Văn Thụ - Phan Đình Giót – nơi đang thi công hồ phun nước. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành vào cuối năm 2009.

BBĐ

  • Sớm xử lý nạn chiếm cầu làm chợ

Báo SGGP số ra ngày 1-9 có đăng bài “Cầu hay chợ” phản ánh tình trạng cầu Kiệu (quận Phú Nhuận) cầu Bông (quận Bình Thạnh), cầu Mỹ Thuận (quận 6) cầu Tham Lương (quận 12)… thường xuyên bị người dân lấn chiếm buôn bán, họp chợ, xả rác, gây ách tắc giao thông. Ông Vũ Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công ty Quản lý công trình Cầu Phà (QLCTCP) TPHCM, trả lời như sau:

Theo phân cấp quản lý các công trình giao thông đường bộ trên địa bàn TPHCM, cầu Kiệu, cầu Bông, cầu Mỹ Thuận… được phân cấp cho Khu Quản lý Giao thông Đô thị (QLGTĐT) số 1 quản lý và cầu Tham Lương 1 phân cấp cho Khu QLGTĐT  số 3 quản lý, Công ty QLCTCP là đơn vị thuê bao quản lý.

Trong công tác quản lý các cầu trên, Công ty QLCTCP đã phát hiện tình trạng như báo nêu và đã kiểm tra, đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ, xử lý. Tuy nhiên, do ý thức của người dân còn hạn chế nên tình trạng trên vẫn thường xuyên tiếp diễn. Công ty QLCTCP đã và đang đề nghị Thanh tra Sở GTVT, UBND các quận 1, 3, 6, 8, 12, Phú Nhuận, Bình Thạnh… có biện pháp hỗ trợ, xử lý nhằm chấm dứt tình trạng trên.

BBĐ

Tin cùng chuyên mục