Cử tri đề nghị vận dụng linh hoạt Kết luận 14 để cán bộ, công chức thực hiện hiệu quả nghị quyết mới

Ngày 26-6, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XV và trước kỳ họp lần thứ 10 HĐND TPHCM khóa X.

Các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 1 – TP Thủ Đức, gồm: Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc ĐHQG TPHCM; Nguyễn Thanh Sang, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM dự buổi tiếp xúc.

Cùng tiếp xúc cử tri có Tổ ĐB HĐND TPHCM đơn vị số 1, 3 – TP Thủ Đức gồm các ĐB: Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM; Lê Xuân Viên, Phó Trưởng ban Đô thị HĐND TPHCM; Trần Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM; Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức; Nguyễn Thị Hồng Nhung, Bí thư phường Phước Bình, TP Thủ Đức.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri

Tại hội nghị tiếp xúc, cử tri Nguyễn Tấn Phước (phường Linh Xuân) bày tỏ phấn khởi khi TPHCM được Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Theo cử tri Nguyễn Tấn Phước, thời gian thực hiện nghị quyết mới khá gấp, đòi hỏi các ngành, các cấp ở TPHCM và TP Thủ Đức phải vào cuộc nhanh chóng.

Nhìn nhận cán bộ ở TP Thủ Đức có rất nhiều áp lực, cử tri Nguyễn Tấn Phước băn khoăn, TP Thủ Đức đã có cơ chế nào để khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo (theo Kết luận 14 - PV) trong thực thi nhiệm vụ? Đồng thời, cử tri mong muốn TP Thủ Đức vận dụng mạnh mẽ, linh hoạt chủ trương trên để cán bộ, công chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết mới.

Cử tri phát biểu tại hội nghị tiếp xúc

Cử tri phát biểu tại hội nghị tiếp xúc

Trong khi đó, cử tri Hồ Bá Độ (phường An Phú) có ý kiến về việc cải cách tiền lương. Theo cử tri, tại kỳ họp Quốc hội, các đại biểu cũng đề cập đến nội dung này và đây là nội dung cần phải làm sớm.

“Một cán bộ, công chức tổng thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng, ở thành phố rất khó sống, còn phải nuôi gia đình, con cái học hành. So với một số nước trong khu vực, lương cán bộ, công chức ở Việt Nam thấp hơn khá nhiều. Vì vậy, vấn đề cải cách tiền lương phải thực hiện ngay, phải làm đột phá, làm sao để lương cán bộ phải thực sự đủ sống, để không bị chảy máu “chất xám””, cử tri Hồ Bá Độ kiến nghị.

Cử tri Vũ Văn Thiết (phường Trường Thọ) băn khoăn về giá điện. Theo cử tri, quy luật hiện nay là giá điện chỉ có tăng dần, không dừng lại, không giảm xuống. Trong khi đó, xăng dầu cũng là mặt hàng chiến lược nhưng được điều chỉnh, có khi tăng, có khi giảm.

“Giá điện xây dựng trên cơ sở nào, căn cứ nào?”, cử tri Vũ Văn Thiết băn khoăn. Ông đề xuất cần có một cơ quan chuyên trách (không thuộc ngành điện) xác định giá điện và công khai đầy đủ giá thành, chi phí…, không để ngành điện độc quyền định giá điện.

Nêu ý kiến về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, cử tri Trần Thị Non (phường Phước Long A) cho biết, lần đền bù đầu tiên, bà nhận được giá đền bù đất là 70.000 đồng/m2; đến lần thứ 4 là lần gần nhất, bà nhận được 3,2 triệu đồng/m2.

Cử tri Non nói, giá đền bù đã tăng lên nhưng vẫn chưa xứng với những gì mà người dân bỏ ra. Theo đó, người dân đồng thuận để nhà nước lấy đất thực hiện các dự án quan trọng, phục vụ lợi ích chung. Nhưng thời gian thực hiện dự án kéo dài quá lâu ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Cử tri kiến nghị đại biểu xem xét, đặt lợi ích người dân lên trên hết, tính toán lại giá đền bù cho người dân, không thể nào đền bù cho người dân giá thấp, xong treo dự án ở đó, không thể xoay xở được.

Cử tri nêu ý kiến trước ĐBQH và ĐB HĐND TPHCM

Cử tri nêu ý kiến trước ĐBQH và ĐB HĐND TPHCM

Cũng bức xúc về các dự án treo, cử tri Trương Thế Cần (Phước Long B) cho biết, khu đất ở của ông đã chịu cảnh “án treo” 24 năm vì dự án treo. Hiện dự án chưa được giao đất, chưa có công trình mà chỉ là bãi cỏ. Dự án này đã nhiều lần phân lô, bán nền.

“Tại sao không thu dự án mà cứ để kéo dài, làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Cỏ mọc ngang đầu người, là nơi ô nhiễm môi trường, ổ dịch sốt xuất huyết”, ông Cần hỏi và cho biết, chính dự án kéo dài biến gia đình ông trở thành dân oan, suốt ngày đi kêu cứu nhưng không có cấp nào giải quyết.

Gia đình ông đã làm đơn lên UBND TPHCM thì được trả lời trách nhiệm thuộc về UBND TP Thủ Đức. Gia đình ông gửi đơn về TP Thủ Đức, lãnh đạo UBND TP Thủ Đức giao cho Phòng TN-MT tham mưu trả lời nhưng gần 3 năm nay chưa có một chữ nào phản hồi. Ông đề nghị kỳ họp HĐND TPHCM sắp tới phải đưa dự án treo vào nghị sự để bàn bạc và có hướng giải quyết.

Trao đổi tại hội nghị tiếp xúc, ĐB Vũ Hải Quân khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến các cử tri, báo cáo lên các cơ quan có thẩm quyền. ĐB Vũ Hải Quân cũng dành nhiều thời gian thông tin với cử tri về nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54; đồng thời khẳng định đây là cơ sở pháp lý quan trọng để TPHCM phát triển.

Theo ĐB Vũ Hải Quân, trong số các ĐBQH tham dự kỳ họp, chỉ có một ĐB không tán thành, điều đó cho thấy sự ủng hộ của các ĐBQH, các tỉnh, thành đối với TPHCM là rất lớn.

Thông tin thêm với cử tri, ĐB Vũ Hải Quân cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng đã có kế hoạch để triển khai đồng bộ, quyết liệt nghị quyết mới trong thời gian tới, với mong muốn có thể kiến tạo được không gian mới, động lực mới cho TPHCM phát triển.

Tin cùng chuyên mục