Cục Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ - Bộ Công an khai giảng lớp huấn luyện kỹ năng tìm kiếm cứu nạn

Trước thực trạng biến đổi khí hậu toàn cầu gây nhiều sự cố, thiên tai có diễn biến phức tạp, khó lường, Cục Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ - Bộ Công an vừa tổ chức khai giảng lớp huấn luyện kỹ năng tìm kiếm cứu nạn tại doanh trại ở Phước Lộc, huyện Nhà Bè, TPHCM.

Trước thực trạng biến đổi khí hậu toàn cầu gây nhiều sự cố, thiên tai có diễn biến phức tạp, khó lường, Cục Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ - Bộ Công an vừa tổ chức khai giảng lớp huấn luyện kỹ năng tìm kiếm cứu nạn tại doanh trại ở Phước Lộc, huyện Nhà Bè, TPHCM.

Đến dự lễ khai giảng có các đồng chí: Thiếu tướng Bùi Thanh Hà, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Đại tá Đoàn Thanh Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khoa học công nghệ và môi trường - Bộ Công an; Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng - Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TPHCM. Tham dự khóa huấn luyện là 168 CB-CS của lực lượng Công an nhân dân, đang phụ trách công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của 21 tỉnh, thành khu vực phía Nam. Khóa học diễn ra trong 15 ngày, bế giảng vào ngày 28-9. CB-CS được tập huấn, nâng cao kỹ năng cả về lý thuyết lẫn thực hành xoay quanh nhiều nội dung liên quan đến công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

* Cảnh sát PCCC TPHCM vừa tổ chức khai giảng khóa tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ. Mục đích của đợt tập huấn nhằm nâng cao năng lực tổ chức cứu nạn, cứu hộ hàng ngày trên địa bàn TP của lực lượng Cảnh sát PCCC TPHCM. Tham dự khóa học gồm 500 CB-CS. Trong đó, 120 đồng chí là Ban chỉ huy các Phòng, Đội cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp, Đội Chữa cháy chuyên nghiệp tại các Phòng Cảnh sát PCCC quận, huyện và Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ trên sông. Và, 380 CB-CS thuộc Đội cứu nạn, cứu hộ, Đội chữa cháy chuyên nghiệp. Khóa học cung cấp cho CB-CS kiến thức, kỹ năng về các nội dung: Trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát PCCC trong việc tổ chức, điều hành, chỉ huy và thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ; cơ chế phối hợp giữa các lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ và nhất là các lực lượng kiêm nhiệm trong công an: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát bảo vệ, Cảnh sát cơ động; các tình huống cơ bản trong hoạt động cứu nạn cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về công tác cứu nạn, cứu hộ và xây dựng  phong trào toàn dân tham gia cứu nạn cứu hộ; huấn luyện công tác sơ cấp cứu ban đầu…

BÍCH HẠNH - THANH LONG

Tin cùng chuyên mục