Cựu Tổng thống Hàn Quốc nhận thêm 8 năm tù giam

Theo Yonhap, ngày 20-7, Tòa án quận trung tâm Seoul đã tuyên án 8 năm tù giam với cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye vì tội lấy cắp quỹ từ Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) và can thiệp vào việc đề cử các ứng viên của đảng Saenuri trong cuộc tổng tuyển cử vào năm 2016.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye

Hồi tháng 1, tòa đã tuyên án bà Park 24 năm tù giam vì các cáo buộc tham nhũng.

Tòa án cũng buộc bà nộp lại 3,3 tỷ won (2,91 triệu USD). Bà Park đã không xuất hiện tại tòa trong ngày 20-7 vì bà cho rằng các phiên xử mang động cơ chính trị và quá trình điều tra, truy tố thiếu công bằng.

Trước đó, ngày 29-6, tòa án trên đã kết án cựu Bộ trưởng Tài chính Choi Kyung-hwan, người có quan hệ thân cận với bà Park, 5 năm tù vì tội nhận hối lộ từ NIS khi đang đương chức.

Tin cùng chuyên mục