Đắk Lắk: Lâm tặc tấn công kiểm lâm, cướp gỗ

Chiều 2-12, ông Đỗ Quang Tùng, Giám đốc Vườn Quốc gia Yok Đôn, cho biết: Vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, lực lượng kiểm lâm của Vườn quốc gia Yok Đôn phát hiện khoảng chục người đang bốc 100 khúc gỗ căm xe (khối lượng khoảng 2m³) lên chiếc xe Toyota 12 chỗ tại buôn Trí A, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Chiếc xe này mang biển số giả, không có giầy tờ và số gỗ trên xe không có nguồn gốc hợp pháp. Khi lực lượng kiểm lâm đang lập biên bản, khoảng chục thanh niên dùng gậy dài hơn 2m uy hiếp, cướp đi một nửa số gỗ, đồng thời đập phá chiếc xe chở gỗ bị tạm giữ.
Đắk Lắk: Lâm tặc tấn công kiểm lâm, cướp gỗ

(SGGPO).- Chiều 2-12, ông Đỗ Quang Tùng, Giám đốc Vườn Quốc gia Yok Đôn, cho biết: Vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, lực lượng kiểm lâm của Vườn quốc gia Yok Đôn phát hiện khoảng chục người đang bốc 100 khúc gỗ căm xe (khối lượng khoảng 2m³) lên chiếc xe Toyota 12 chỗ tại buôn Trí A, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Chiếc xe này mang biển số giả, không có giầy tờ và số gỗ trên xe không có nguồn gốc hợp pháp. Khi lực lượng kiểm lâm đang lập biên bản, khoảng chục thanh niên dùng gậy dài hơn 2m uy hiếp, cướp đi một nửa số gỗ, đồng thời đập phá chiếc xe chở gỗ bị tạm giữ.

Gỗ lậu được lâm tặc chất lên xe.

Cũng theo ông Tùng, người trực tiếp cầm gậy sắt đập phá xe và đe dọa, tấn công kiểm lâm tên là Lâm (tên thường gọi là Lâm trọc). Đây là người thường xuyên hoạt động quanh Vườn quốc gia Yok Đôn. "Tình trạng người dân vào vườn quốc gia đốn hạ gỗ trái phép xảy ra thường xuyên. Sau đó, những người này mang ra khỏi vườn và tập kết tại một số nhà dân ở các buôn xung quanh. Lợi dụng trời tối, mưa và vắng người, các đầu nậu sử dụng xe ô tô độ chế, không giấy tờ hoặc đã hết hạn đăng kiểm, tới các điểm tập kết gỗ để vận chuyển đi tiêu thụ", ông Tùng cho biết thêm.

Hiện chiếc xe chở gỗ lậu đang bị Vườn Quốc gia Yok Đôn tạm giữ.
        

Tin, ảnh: CÔNG HOAN

Tin cùng chuyên mục