Lạng Sơn: Sét đánh chết cả đàn trâu 5 con

Ngày 12-8, trao đổi với PV báo SGGP bà Lê Thị Thanh Nhàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Lạng Sơn cho biết, do ảnh hưởng của dải hội tụ trên cao gây mưa lớn và dông sét ở Bắc bộ, một vụ sét đánh làm chết cả đàn trâu gồm 5 con vừa xảy ra tại thôn Na Re, xã Tràng Cát, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.
Lạng Sơn: Sét đánh chết cả đàn trâu 5 con

(SGGPO).- Ngày 12-8, trao đổi với PV báo SGGP bà Lê Thị Thanh Nhàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Lạng Sơn cho biết, do ảnh hưởng của dải hội tụ trên cao gây mưa lớn và dông sét ở Bắc bộ, một vụ sét đánh làm chết cả đàn trâu gồm 5 con vừa xảy ra tại thôn Na Re, xã Tràng Cát, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

Theo xác minh của Sở NN-PTNT tỉnh Lạng Sơn, đây là đàn trâu thuộc sở hữu của ông Chu Văn Thông ở thôn Na Re, xã Tràng Các, huyện Văn Quan.

Trước đó, ngày 11-8, ông Chu Văn Thông đi kiểm tra đàn trâu của mình và phát hiện cả 5 con đều bị chết, nằm vật trên đồi nên ngay lập tức báo cáo chính quyền xã Tràng Cát. Qua xác minh ban đầu cho thấy, đàn trâu bị chết do sét đánh, tổng thiệt hại lên tới 100 triệu đồng.

Bà Lê Thị Thanh Nhàn phủ nhận thông tin có dịch bệnh trên địa bàn vì hiện cơ quan chức năng chưa phát hiện có dấu hiệu dịch bệnh trên gia súc.

PHÚC HẬU

Tin cùng chuyên mục