Đảo chính ở Gabon

Ngày 30-8, xuất hiện trên kênh truyền hình Gabon 24, một nhóm sĩ quan quân đội cấp cao của Gabon đã tuyên bố lên nắm quyền lãnh đạo đất nước, đồng thời giải tán chính phủ, giải tán Thượng viện, Hạ viện và Tòa án Hiến pháp.
Đảo chính ở Gabon ngày 30-8. Ảnh: REUTERS
Đảo chính ở Gabon ngày 30-8. Ảnh: REUTERS

Trong tuyên bố phát trên truyền hình quốc gia, quân đội Gabon cho biết Tổng thống Ali Bongo Ondimba đang bị quản thúc tại gia, trong khi nhiều người thân cận với ông đã bị bắt giữ. Động thái này diễn ra sau khi cơ quan bầu cử nhà nước thông báo Tổng thống Ali Bongo đắc cử nhiệm kỳ thứ ba, tức là sẽ tiếp tục lãnh đạo Gabon sau 14 năm cầm quyền.

Phản ứng trước diễn biến trên, cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) Moussa Faki Mahamat tuyên bố “cực lực lên án” điều mà ông mô tả là một cuộc đảo chính ở Gabon. Các chính phủ Nga, Pháp bày tỏ quan ngại về tình hình tại Gabon, đồng thời cho biết các bộ trưởng quốc phòng Liên minh châu Âu (EU) sẽ tiến hành một cuộc thảo luận về nguy cơ bất ổn gia tăng tại khu vực châu Phi.

Gabon là một trong những quốc gia giàu nhất châu Phi nếu tính về GDP bình quân đầu người, nhờ vào dầu mỏ, mangan và đặc biệt là gỗ. Đây là cuộc đảo thứ 8 ở Tây và Trung Phi kể từ năm 2020.

Tin cùng chuyên mục