Công ty Việt Hưng Thịnh

Đem lại vẻ đẹp hoàn thiện cho mọi công trình

Trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, thì ngành xây dựng nước ta được xem như một ngành mũi nhọn phục vụ cho công cuộc đổi mới phát triển đất nước . Song hành với ngành kiến trúc xây dựng, thì  lĩnh vực thiết kế thi công các công trình cơ điện có một vai trò đặc biệt quan trọng, là yếu tố then chốt mang lại vẻ đẹp hoàn thiện cho mọi công trình.

Xác định rõ  nhiệm vụ đó Công ty Tư vấn thiết kế cơ điện & Công trình xây dựng Việt Hưng Thịnh trong những năm qua đã có những đóng góp đáng kể cho những công trình kiến trúc hiện đại.

Được thành lập từ cuối năm 2003, hoạt động chủ yếu thiết kế hệ thống cơ điện, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy và điều hòa xử lí nước cho các công trình xây dựng. Nếu như từ trước rất nhiều nhà đầu tư, chủ công trình lo ngại về hệ thống điện còn rườm rà, tốn diện tích, làm mất mỹ quan cho những công trình, thì ngày nay cùng với sự phát triển đa dạng của hệ thống thiết bị điện và trình độ  tay nghề của các đội ngũ kỹ sư điện được nâng cao thì các nhà đầu tư  có thể giải quyết được những lo ngại đó.

Với phương châm không làm mất đi vẻ đẹp của các công trình kiến trúc mang phong cách riêng của người Việt và mong muốn mang đến những nét mới của kiến trúc ngoại, Việt Hưng Thịnh chọn giải pháp tiếp cận những phong cách mới lạ mang tính đột phá.

Để làm được điều này công ty rất chú trọng tới việc củng cố nội lực cũng như nâng cao chất lượng, làm hài lòng mọi khách hàng. Việt Hưng Thịnh đã mang lại cho nhiều công trình xây dựng có một hệ thống kiến trúc điện không những đáp ứng được về yêu cầu thẩm mỹ mà còn tạo cảm giác an toàn cho người sử dụng.

Trong những năm vừa qua Việt Hưng Thịnh đã khẳng định được vị thế của mình bằng các công trình kiến trúc lớn như : Nha Trang Center, Miss Ao Dai, Thinh Vuong Tower, The Manor 2 … Trong số đó tâm huyết nhất vẫn là công trình đỉnh cao “Thạch Bàn Hà Nội”.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Vinh Liêm - Giám đốc công ty cho biết: “Sắp tới Việt Hưng Thịnh sẽ mở rộng đầøu tư, phát triển hệ thống những chi nhánh ở các khu công nghiệp, hợp tác với  các đơn vị thiết kế kiến trúc và tư vấn nước ngoài, làm trực tiếp với các nhà đầu tư lớn, thử nghiệm và sắp đưa vào hoạt động trạm biến thế IDS (Intergrated Distribution Substation).

Cùng với phương châm “ lắng nghe khách hàng là cách tốt nhất để làm hài lòng họ” Việt Hưng Thịnh sẽ khẳng định được vị thế của mình từ chính chất lượng mỗi công trình mà công ty đảm nhận.

á Nam – Nguyễn Duy

Tin cùng chuyên mục