Diễn tập cứu người mắc kẹt trong 10 căn nhà liền kề bị cháy

Sáng 3-10, Công an TPHCM tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) ở khu dân cư Tân Tạo (ấp 2, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh).

Tình huống giả định, khoảng 9 giờ, các căn nhà liền kề ở góc giao lộ đường số 7 – đường số 4 trong khu dân cư Tân Tạo cháy dữ dội, lan sang các nhà dân lân cận. Nguyên nhân cháy do sét đánh, tác động trực tiếp hệ thống điện nhà dân làm phát tia lửa điện bắn trúng vật liệu dễ cháy.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội ở 10 căn nhà liền kề. Ảnh: M.N

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội ở 10 căn nhà liền kề. Ảnh: M.N

Do khu vực cháy tập trung ở các hộ kinh doanh, nhà trọ nên bùng phát nhanh, hình thành đám cháy lớn.

Vụ cháy khiến ít nhất 10 người bị thương đang mắc kẹt bên trong. Khói, khí độc nhiều ảnh hưởng sức khỏe cư dân sinh sống ở khu vực lân cận.

Lực lượng chức năng di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn. Ảnh: M.N

Lực lượng chức năng di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn. Ảnh: M.N

Lực lượng PCCC địa phương tìm cách di chuyển đồ đạc, tìm cách cứu người mắc kẹt bên trong. Tuy nhiên, vụ cháy có diễn biến phức tạp và khả năng lan rộng bao trùm khu vực.

Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07) Công an TPHCM đã điều động nhiều đơn vị đến hiện trường chữa cháy, cứu người. Khi có mặt, vụ cháy lan rộng khoảng 500m2 nên các đơn vị phải chia nhiều hướng tiếp cận.

Hình ảnh lực lượng chức năng chữa cháy, cứu người mắc kẹt. Ảnh: M.N

Hình ảnh lực lượng chức năng chữa cháy, cứu người mắc kẹt. Ảnh: M.N

Qua tiếp cận, lực lượng chức năng đã hướng dẫn gần 100 người ra ngoài; cứu 10 người bị thương mắc kẹt chuyển đi cấp cứu. Một lúc sau, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, gần đây tình hình cháy nổ ở các nhà dân, khu dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh dịch vụ… diễn biến hết sức phức tạp. Trong 9 tháng 2023, thành phố xảy ra 393 vụ cháy làm 8 người chết, 11 người bị thương.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu. Ảnh: M.N

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu. Ảnh: M.N

Vì thế, phòng ngừa cháy nổ là ưu tiên hàng đầu ở khu dân cư, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà liền kề. Đặc biệt, xử lý cháy nổ mới phát sinh bằng lực lượng, phương tiện tại chỗ phối hợp PCCC chuyên nghiệp là hết sức quan trọng, hàng đầu.

Phó Giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh, buổi diễn tập nhằm nâng cao trình độ, kinh nghiệm thực tiễn chiến đấu của lực lượng PCCC tại chỗ cũng như PCCC chuyên nghiệp.

Tin cùng chuyên mục