Đồng chí Huỳnh Thị Thanh Phương đắc cử chức Bí thư Thành ủy TP Thuận An, tỉnh Bình Dương

Sáng ngày 5-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thuận An, tỉnh Bình Dương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức phiên bế mạc sau 3 ngày làm việc, ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 41 người và Ban Thường vụ Thành ủy Thuận An 13 ủy viên.
Đồng chí Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: XUÂN TRUNG
Đồng chí Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: XUÂN TRUNG

Đồng chí Huỳnh Thị Thanh Phương (49 tuổi, quê quán Thuận An, Bình Dương) đắc cử chức danh Bí thư Thành ủy Thuận An, đồng chí Huỳnh Văn Sơn (46 tuổi) đắc cử chức danh Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thuận An, đồng chí Nguyễn Thanh Tâm (49 tuổi) tái đắc cử chức danh Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Thuận An.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với các chỉ tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế kỹ thuật - xã hội, duy trì tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, chính quyền đô thị vững mạnh toàn diện, đạt các tiêu chí đô thị loại 1, xây dựng TP Thuận An trở thành đô thị văn minh giàu đẹp.

TP Thuận An cũng xác định, trong nhiệm kỳ mới sẽ phấn đấu tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp đạt 6%/năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 23%/năm, giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp tăng 0,5%/năm, tổng thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 8%/năm và tổng chi ngân sách nhà nước tăng bình quân 6%/năm.  Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 155.661 tỷ đồng, bình quân 25.944 tỷ đồng/năm, tốc độ tăng bình quân 6%/năm.

Về xã hội, phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo 90%, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều mới dưới 2,5%. Đặc biệt, TP sẽ phấn đấu đạt các tiêu chí để đưa xã An Sơn lên phường, là tiền đề quan trọng để TP đạt tỷ lệ đô thị hóa 100%.

Tin cùng chuyên mục