Đồng chí Lê Huỳnh Đức làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga

Đại hội có ý nghĩa to lớn khi năm 2024 đánh dấu 70 năm Nhà nước Việt Nam chính thức gửi sinh viên sang đào tạo tại Liên Xô, nay là Liên bang Nga.

Mới đây, tại Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Moskva của Liên bang Nga đã diễn ra Đại hội đại biểu lần thứ nhất Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga nhiệm kỳ 2024-2026.

Tham dự có các đồng chí: Đặng Minh Khôi, Bí thư Đảng ủy, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga; Nguyễn Bá Cát, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Đỗ Xuân Hoàng, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga và các cán bộ Đại sứ quán, Đảng ủy tại Liên bang Nga.

Đại hội còn có sự tham dự của các hội đoàn của người Việt Nam tại Liên bang Nga cùng 160 đại biểu đại diện cho gần 5.000 sinh viên Việt Nam từ hơn 90 trường đại học tại 26 thành phố trên toàn Liên bang Nga.

11-3-1-9757.jpg
Danh sách Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga khoá 1, nhiệm kỳ 2024-2026

Phát biểu chào mừng, đồng chí Lê Huỳnh Đức, Chủ tịch Ban Chấp hành lâm thời Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga, nhấn mạnh Đại hội là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thanh niên Việt Nam tại Liên bang Nga, đánh dấu sự ra đời của Hội Sinh viên Việt Nam sau nhiều năm xây dựng và phát triển phong trào sinh viên.

Đại hội lần này cũng có ý nghĩa to lớn khi năm 2024 đánh dấu 70 năm nhà nước Việt Nam chính thức gửi sinh viên sang đào tạo tại Liên Xô, nay là Liên bang Nga. Từ đó đến nay, đã có hơn 100.000 cán bộ, học viên, chuyên gia, người Việt Nam tiếp thu nền giáo dục, đào tạo của Nga.

“Là một bộ phận không thể tách rời của Hội Sinh viên Việt Nam, là cầu nối giữa sinh viên trong và ngoài nước, tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với bạn bè thế giới, Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga ý thức sâu sắc vai trò, vị trí và trách nhiệm của mình trong xu thế phát triển chung của thời đại”, đồng chí Lê Huỳnh Đức nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại sứ Đặng Minh Khôi cho biết, hiện Liên bang Nga là địa bàn duy nhất có cả tổ chức Đảng, tổ chức Đoàn và Hội sinh viên. Đây cũng là địa bàn hết sức quan trọng trong đào tạo sinh viên Việt Nam phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà tiêu biểu nhất là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đại sứ cho rằng đây là niềm vinh dự cũng như thách thức lớn đối với Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga. Theo Đại sứ, việc thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga thực sự xuất phát từ nhu cầu cấp thiết của sinh viên Việt Nam; đồng thời bày tỏ hy vọng hội sẽ là cánh tay nối dài trong công tác quản lý, kết nối các sinh viên, học sinh Việt Nam tại xứ sở Bạch Dương.

Đại hội đã nghe báo cáo về tiếp thu ý kiến vào Báo cáo chính trị của Đại hội trong phiên Đại hội trù bị ngày 9-3, đồng thời thông qua toàn văn nội dung Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2026.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga khóa 1 nhiệm kỳ 2024-2026 gồm 27 ủy viên, Ban Thư ký gồm 9 thành viên (Chủ tịch là đồng chí Lê Huỳnh Đức, 4 Phó Chủ tịch và 4 Ủy viên). 100% các đại biểu tham dự Đại hội đã nhất trí suy tôn Đại sứ Đặng Minh Khôi và đồng chí Đỗ Xuân Hoàng làm Chủ tịch danh dự của Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga.

Tại Đại hội, Đại sứ Đặng Minh Khôi, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ" cho đồng chí Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Người Việt Nam tại Liên bang Nga, Phó Trưởng Ban Vận động thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga.

Đại sứ cũng thay mặt Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng Bằng khen cho 6 tập thể và cá nhân trong công tác vận động thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga.

Tin cùng chuyên mục