Đều có được thắng lợi ở vòng đấu thứ 32, nhưng cả Liverpool lẫn Man.City vẫn để lộ những vấn đề. Riêng phần West Brom cũng đã bộc lộ các vấn đề tiêu cực.

Liverpool phụ thuộc nhiều vào bộ đôi Brazil
Nỗi oan của Klopp
“Tạm biệt tốp 4”, “Ben Woodburn và Alexander-Arnold đá chính cho Liverpool, Lữ đoàn đỏ muốn cho đi 3 điểm sao?”… một trong vài bình luận điển hình trên Twitter khi huấn luyện viên Juergen Klopp tung ra đội hình có phần lạ lẫm.
Thực chất, có ít nhiều oan ức dành cho chiến lược gia người Đức. Trước trận đấu, Philippe Coutinho đã gặp vấn đề sức khỏe, theo giải thích của huấn luyện viên Klopp thì: “Anh ấy đã bệnh và sụt 3 ký trong 3 ngày qua. Dù bề ngoài luôn nói ổn, nhưng tôi biết anh ấy không đủ sức khỏe. Riêng Roberto Firmino có vấn đề quá tải”.
Bên cạnh lời minh oan, huấn luyện viên Klopp cũng vô tình nêu bật vấn đề của Liverpool. Thực chất, The Kop đã quá phụ thuộc vào bộ đôi người Brazil. 45 phút đầu khi không có Coutinho – Firmino, Liverpool chơi bóng không hơn mấy đội bóng nghiệp dư. Một lối chơi đơn điệu, thiếu hồn và việc đội khách bị thủng lưới trước không có gì ngạc nhiên. Thậm chí, The Kop có thể nhận thêm nhiều bàn thua nữa là khác.
Khi Coutinho – Firmino vào, thay đổi cục diện hoàn toàn. Và cả hai cũng là tác nhân đưa Liverpool giành trọn 3 điểm. Đặt giả thuyết đã vắng Sadio Mane, cơ nhỡ vắng Coutinho hoặc Firmino hay luôn cả 2 thì Liverpool sẽ như thế nào? Chắc chắn, đoàn quân huấn luyện viên Klopp chẳng thể làm ai khiếp sợ được nữa. Nên sau trận đấu với Stoke, nếu nói đội hình Liverpool thiếu chiều sâu không sai, hay quá phụ thuộc bộ đôi Brazil cũng gần đúng.
Thử nghiệm của Pep
Nhìn vào đội hình ra sân của Man.City trước Hull.City, có 2 điều mới lạ. Đầu tiên, Jesus Navas đá vai trò hậu vệ phải thay cho Pablo Zabaleta. Kế đến, huấn luyện viên Pep Guardiola để ngôi sao có tầm ảnh hưởng lớn là Kevin De Bruyne dự bị.
Theo như giải thích của Pep thì Navas có những trận đấu tốt vừa qua, việc chơi trong vai trò hậu vệ phải cũng là điều đương nhiên. “Anh ấy đã chơi tốt trong những trận đấu gần đây khi đối đầu với Alexis Sanchez, Eden Hazard… nên việc được đá chính là bình thường”.
Nhưng đừng nghĩ Pep đơn giản như vậy. Để Navas đá vai trò này cũng giúp rất nhiều trong mặt trận tấn công của Man.City. Bên cạnh đó, chính là đòn “dằn mặt” Zabaleta cho khoảng thời gian thi đấu tồi tệ trước đó.
De Bruyne cũng tương tự như Zabaleta. Mùa trước, ngôi sao người Bỉ có 16 bàn và 12 kiến tạo. Con số hiện tại vào thời điểm này là 12 kiến tạo và 5 bàn, rõ ràng có sự suy giảm. Nhưng khó để nói chính xác vấn đề nằm ở De Bruyne hay từ chiến thuật huấn luyện viên Guardiola. Mới đây ngôi sao 25 tuổi cho rằng: “Bây giờ tôi chơi sâu hơn so với trước, và tôi biết mọi người đang nói về số liệu thống kê”.
Nếu giải thích theo cách này, ngôi sao người Bỉ đang bị đóng khung vào một diện tích mặc định nào đó trên sân từ huấn luyện viên Guardiola nên chơi không thực sự tốt. Nhưng theo giải thích của Goal, việc dứt điểm trúng cột dọc hoặc xà ngang 8 lần trong 18 chiến thắng của Man.City là lý do De Bruyne phải ngồi ngoài.
Riêng West Brom, sau một thời gian ổn định đã bắt đầu cho thấy dấu hiệu sa sút. Người ta khen đoàn quân huấn luyện viên Tony Pulis cầm hòa Man.United (vòng 30) là hay. Không hẳn, đúng hơn là dựa nhiều vào may mắn. Kế đến, đối đầu Watford, West Brom thua tâm phục khẩu phục trong bối cảnh đối phương bị tàn phá bởi nạn chấn thương .Trở về sân nhà tiếp đón Southampton, đội khách cũng bị “virus” chấn thương nhưng vẫn để thua thì đừng cho đấy là tai nạn của West Brom. Đúng hơn, đấy là dấu hiệu sa sút.
LIÊM MINH