Ngày 22-8, Iran đã chuyển cho đại sứ 5 nước thường trực HĐBA LHQ và Đức một tài liệu, đề cập đến “phương thức mới” để giải quyết vấn đề hạt nhân của nước này. Chi tiết về “phương thức mới” chưa được tiết lộ.
Trong khi đó, các quan chức Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết Iran đã không cho các thanh sát viên của LHQ tiếp cận các cơ sở hạt nhân ngầm của nước này tại Natanz. Hiện Iran đã lắp đặt 164 máy gia tốc tại một nhà máy thí điểm ở Natanz.
Các quan chức LHQ còn cho biết Iran có những dấu hiệu thách thức khác như từ chối cấp thị thực nhập cảnh cho 2 thanh sát viên của IAEA, sau khi đã hành động tương tự với Chris Charlier, người đứng đầu cơ quan này ở Tehran hồi đầu mùa hè. Hơn nữa, Iran cũng chỉ cấp visa nhập cảnh một lần cho các thanh sát viên khác trong suốt thời gian họ ở Iran, thay vì cấp visa thông thường.
Phương Tây đe dọa sẽ áp đặt cấm vận ngoại giao và kinh tế nếu Iran không ngừng chương trình làm giàu uranium vào ngày 31-8.
L.V. (Theo AP)