Đường dài với trẻ mồ côi

Làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát ở TPHCM đã khiến hơn 2.150 trẻ mồ côi, trong đó có cháu mồ côi cha lẫn mẹ. Để chăm lo các cháu, Thành ủy TPHCM đã chỉ đạo hệ thống chính trị toàn thành phố quan tâm, chăm sóc từng trường hợp. Các quận huyện và TP Thủ Đức hiện đã xây dựng kế hoạch, có giải pháp chăm lo dài hơi cả về vật chất, sức khỏe lẫn tinh thần của các cháu.
Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu tặng quà, động viên các cháu mồ côi vì Covid-19. Ảnh: THU HƯỜNG
Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu tặng quà, động viên các cháu mồ côi vì Covid-19. Ảnh: THU HƯỜNG

Phát huy vai trò của tổ chức Đảng

Đầu tháng 11, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức (TPHCM) đã ban hành kế hoạch về chăm lo trẻ mồ côi do dịch Covid-19 trên địa bàn, đặc biệt yêu cầu thực hiện chăm lo lâu dài, không để đứt quãng. Một trong những giải pháp trọng tâm mà Đảng bộ TP Thủ Đức hướng đến là huy động vai trò của đảng viên và các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc và đoàn thể chính trị - xã hội.

“Ngay khi phát động, nhiều tổ chức cơ sở Đảng đã chủ động nhận bảo trợ cho các cháu; các đảng viên cũng tự nguyện đóng góp một phần thu nhập cùng tham gia vào việc làm thiết thực này. Tất cả sự chủ động trên xuất phát từ ý thức trách nhiệm, sự quan tâm chăm lo của tổ chức Đảng đối với nhân dân”, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức, nhận xét.

Theo đó, 152 cháu mồ côi ở Thủ Đức đã được 30 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ TP Thủ Đức nhận đỡ đầu. Trong đó, Đảng bộ doanh nghiệp nhận đỡ đầu 11 cháu, Đảng bộ Công an TP Thủ Đức nhận đỡ đầu 15 cháu, Đảng bộ Bệnh viện (BV) Lê Văn Thịnh đỡ đầu 10 cháu… Số tiền chăm lo hàng tháng từ 600.000 - 1 triệu đồng/cháu (tùy độ tuổi), thực hiện liên tục đến khi các cháu đủ 18 tuổi; riêng các cháu học đại học sẽ được hỗ trợ 1,2 triệu đồng/tháng, đến năm 22 tuổi.

Nhiều quận huyện cũng đã tính đến kế hoạch huy động đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng tham gia. Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 1 Hoàng Thị Tố Nga thông tin, quận đã chăm lo khẩn cấp 52 cháu; đồng thời tính toán việc chăm lo đường dài trên cơ sở huy động đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng tham gia. Qua thăm dò, quận ghi nhận nhiều đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng ở quận hưởng ứng, sẵn sàng tham gia chăm lo, bảo trợ các cháu đến khi trưởng thành. Trước mắt, quận tiếp nhận sự hỗ trợ của nhà hảo tâm, số cháu còn lại sẽ giao các cơ sở Đảng chăm lo.

Ngoài ra, đối với những cháu đã được mạnh thường quân nhận bảo trợ, quận 1 cũng chủ trương phân công các tổ chức Đảng theo dõi các cháu trong chặng đường dài sắp tới để khi cần thì có hỗ trợ kịp thời nhất.

Quan tâm sức khỏe và tinh thần

Bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc BV Lê Văn Thịnh, cho biết, khi nhận kế hoạch của Thành ủy TP Thủ Đức, Đảng ủy, Ban giám đốc BV đã lấy ý kiến y, bác sĩ và nhận được sự đồng thuận bảo trợ các cháu. Từ đó, Đảng bộ BV Lê Văn Thịnh nhận bảo trợ 10 cháu, có độ tuổi 8-15.

“Chúng tôi nhận thấy các cháu bị mồ côi trong hoàn cảnh này một phần thuộc trách nhiệm của thầy thuốc khi đã không thể hoàn thành sứ mệnh cứu người. Vì vậy, toàn thể y, bác sĩ, nhân viên y tế BV đều thống nhất chăm lo, bù đắp cho các cháu”, bác sĩ Trần Văn Khanh chia sẻ.

BV Lê Văn Thịnh đang tiếp tục vận động thêm nguồn lực để có thể nhận bảo trợ thêm các cháu từ quận huyện khác. BV hỗ trợ bằng vật chất và theo dõi sức khỏe, thăm khám định kỳ cho các cháu. “Đảng ủy, Ban giám đốc BV đã giao cho Phòng Công tác xã hội, Đoàn Thanh niên đơn vị thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, mời các cháu tham gia các phong trào, hoạt động xã hội của BV. Tinh thần là chúng tôi sẽ kết nối để các cháu trở thành thành viên của BV, như con cháu trong gia đình”, bác sĩ Trần Văn Khanh cho biết thêm.

Toàn TPHCM có hơn 2.150 trẻ mồ côi, trong đó quận 5 có 56 trẻ, quận 11 có 81 trẻ, quận 10 có 91 trẻ... Theo Phó Chủ tịch UBND quận 10 Bùi Thế Hải, ngoài vận động các nhà hảo tâm, quận cũng phân công các tổ chức cơ sở Đảng đỡ đầu học bổng trong 5 năm cho các cháu. Trước mắt, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Quận ủy viên nhận đỡ đầu, thường xuyên theo dõi để động viên tinh thần cho 91 trẻ đến hết năm 2022, kịp thời hỗ trợ trong học tập, cuộc sống nếu có khó khăn đột xuất.

Bí thư Quận ủy quận 5 Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, đến nay quận đã huy động đủ nguồn lực chăm lo cho các cháu ở quận đến năm 18 tuổi. Trong đó, quận huy động nguồn lực trợ cấp 2-3 triệu đồng/tháng/cháu, tùy độ tuổi. Quận 5 cũng kết nối với BV Đại học Y Dược TPHCM và BV Chợ Rẫy để thăm khám, theo dõi sức khỏe định kỳ các cháu. Quận cũng giao các phường đồng hành các cháu suốt những năm tháng tới, nhất là quan tâm đến sức khỏe tinh thần để các cháu phát triển toàn diện.

Sở LĐTB-XH TPHCM vừa có đề xuất chính sách chăm lo, hỗ trợ của thành phố cho trẻ mồ côi vì Covid-19 (từ nguồn ngân sách của TPHCM). Cụ thể, ngoài miễn học phí đến hết chương trình phổ thông trung học, cấp thẻ BHYT được hưởng chính sách 100%, các cháu còn được cấp thẻ miễn phí nhiều hoạt động như đi lại bằng phương tiện công cộng, vé vào cửa các khu vui chơi giải trí, văn hóa nghệ thuật hoặc tham gia các câu lạc bộ, lớp năng khiếu có thu phí. Sở cũng đề xuất hỗ trợ 800.000 - 1 triệu đồng/tháng/cháu đến năm 18 tuổi (tùy độ tuổi, hoàn cảnh).

Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM đang triển khai chương trình “Vòng tay yêu thương” để hỗ trợ trẻ mồ côi. Chương trình hỗ trợ 18-24 triệu đồng/năm/cháu cho đến khi 18 tuổi. Thành đoàn TPHCM cũng có chương trình học bổng cho trẻ mồ côi, hoàn cảnh khó khăn vì Covid-19 đến hết lớp 12.

Tin cùng chuyên mục