Từ khóa: #F1

Verstappen vô địch Đua xe F1 mùa giải năm ngoái

F1: Max “điên” Verstappen đánh giá cao Đội đua Mercedes với điều kiện họ có chiếc xe đua cải tiến

Tay đua F1 nổi tiếng người Hà Lan gốc Bỉ - Max Verstappen (biệt danh là Max “điên”) đánh giá rất cao Đội đua đối thủ Mercedes khi Đua xe F1 chuẩn bị bước vào mùa giải mới 2023, dự kiến khai mạc bằng chặng đua Bahrain Grand Prix tại Trường đua Bahrain International Circuit vào ngày 5-3 tới đây. Tuy nhiên, trong điều kiện đội đua có trụ sở ở Brackley phải có “một chiếc xe đua cải tiến”.
Đồng chí Phạm Đức Hải thông tin tại buổi họp báo

Chưa thể xem dịch Covid-19 là “bệnh lưu hành”

“Các chuyên gia kết luận, trong thời gian này, Việt Nam chưa thể xem dịch Covid-19 là “bệnh lưu hành” và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới cũng như các tổ chức quốc tế, quốc gia khác theo dõi tình hình dịch Covid-19, cập nhật sự biến đổi của virus SARS-CoV-2 để có thể xem bệnh Covid-19 là “bệnh lưu hành” vào thời điểm thích hợp”, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM thông tin.

 Điểm tin SGGP Online ngày 24-3-2022

Điểm tin SGGP Online ngày 24-3-2022

F1 tiêm đủ liều vaccine Covid-19 được tiếp tục đi làm, đi học; Vì sao doanh nghiệp nhà nước chưa thể hiện được vai trò nổi bật dẫn dắt, tạo động lực, mở đường; Bộ Công an kiểm tra thực địa dự án Thanh Long Bay ven biển Bình Thuận; Quảng Ngãi: Kiến nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho người tử vong vì Covid-19; Cà Mau: Người dân bị ký “nhận dùm” tiền hỗ trợ thất nghiệp do ảnh hưởng dịch Covid-19; Tung hình ảnh nghẹt thở, "Thanh sói" ấn định ngày công chiếu… là những nội dung đáng chú ý có trong Điểm tin SGGP Online ngày 24-3-2022.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân

F1 tiêm đủ liều vaccine Covid-19 được tiếp tục đi làm, đi học

F1 đã được tiêm đủ liều vaccine Covid-19 hoặc đã từng mắc Covid-19 trong vòng 3 tháng được phép tiếp tục đi làm, đi học; đồng thời phải chấp hành nghiêm các quy định tự theo dõi sức khoẻ ít nhất 10 ngày kể từ ngày tiếp xúc gần lần cuối với F0.
Đơn thuốc điều trị Covid-19 của một hội nhóm trên mạng xã hội

F mấy thì cũng phải bình tĩnh

Có hàng loạt các giải pháp hỗ trợ và điều trị F0 tại nhà uy tín, tuy nhiên, các hội nhóm F0 trên mạng xã hội vẫn thu hút không ít người tham gia để chia sẻ kinh nghiệm đi qua những ngày “2 vạch”.
Công nhân làm việc tại Công ty CP Thực phẩm Bình Tây. Ảnh: VĂN MINH

Doanh nghiệp ủng hộ đề xuất F0, F1 có thể đi làm

Ghi nhận của PV SGGP, hiện nhiều doanh nghiệp (DN) cho rằng, F0, F1 có thể đi làm nhằm giúp người lao động có tinh thần thoải mái và giúp DN có đủ nguồn lao động, duy trì sản xuất kinh doanh. F0, F1 đi làm cũng phù hợp trong bối cảnh đang mở cửa lại hoàn toàn từ ngày 15-3 và tiến tới coi Covid-19 là bệnh đặc hữu.
Minh bạch chính sách hỗ trợ người mắc Covid-19

Minh bạch chính sách hỗ trợ người mắc Covid-19

TPHCM ghi nhận hơn 550.000 người mắc Covid-19 (F0), trong đó có gần 24.500 trẻ em và hàng triệu người là F1. Theo quy định, F0, F1 trong thời gian cách ly y tế, điều trị mắc Covid-19 được hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/người/ngày. Riêng trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/người. Tuy nhiên, đến nay, nhiều F0, F1 và trẻ em, người cao tuổi trên địa bàn TPHCM vẫn mòn mỏi chờ nhận hỗ trợ.
Rút ngắn thời gian cách ly F1 tại nhà

Rút ngắn thời gian cách ly F1 tại nhà longform

Chiều 21-2, Bộ Y tế có công văn gửi giám đốc sở y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Y tế về việc cách ly y tế đối với F0 và trường hợp tiếp xúc gần (F1).

Giảm thủ tục nhận hỗ trợ đối với F0, F1

Giảm thủ tục nhận hỗ trợ đối với F0, F1

Theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ, người điều trị do mắc Covid-19 (F0) và người tiếp xúc gần, phải cách ly y tế để phòng chống dịch Covid-19 (F1) sẽ được hỗ trợ tiền ăn với mức 80.000 đồng/người/ngày. Tuy nhiên, một số người đã gặp khó khăn khi làm thủ tục nhận hỗ trợ.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Bùi Minh Trực, quận 8, TPHCM đảm bảo việc đeo khẩu trang trong giờ học. Ảnh: CAO THĂNG

Giảm áp lực chống dịch cho trường học

Sau 1 tuần học sinh mầm non và tiểu học trên địa bàn TPHCM quay lại trường học, số lượng F0 là học sinh có chiều hướng tăng lên. Mặc dù ngành y tế đã có hướng dẫn về quy trình xử lý F0 và F1, nhưng các trường còn lúng túng trong thực hiện. 
Kiến nghị thống nhất quy trình xử lý đối với F0 và F1 phát hiện trong trường học

Kiến nghị thống nhất quy trình xử lý đối với F0 và F1 phát hiện trong trường học

Những ngày vừa qua Báo SGGP nhận được thắc mắc của nhiều phụ huynh về quy trình xác định F0, F1 trong trường học. Theo đó, từ ngày 14-2-2022, học sinh hai bậc mầm non (trẻ từ 3-5 tuổi) và tiểu học trên địa bàn TPHCM đã quay lại trường học sau hơn 9 tháng học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 
Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu học trực tiếp tại trường trong sáng 14-2-2022. Ảnh: CAO THĂNG

Phát hiện 3 F0 trong ngày đầu học sinh trở lại trường

Trong ngày đầu tiên trẻ đến trường học trực tiếp, ngành giáo dục ghi nhận khối mầm non có 1 F0, khối tiểu học có 1 F0, lớp 6 có 1 F0. Cả 3 trường hợp này đều được các cơ sở giáo dục phối hợp cơ quan y tế địa phương xử lý theo quy định. Các F1 được phát hiện đều âm tính với SARS-CoV-2.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân tại Sydney, Australia ngày 28-7-2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Australia định nghĩa mới về người tiếp xúc ca mắc Covid-19

Theo hãng tin SBS, Thủ tướng Australia Scott Morrison công bố định nghĩa mới, chặt chẽ hơn về người tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19, cùng một số thay đổi về quy định xét nghiệm và cách ly đối với những người đã tiêm đủ liều vaccine cơ bản.