

Sau tuần giao dịch đầu xuân khá khởi sắc khi VN-Index tăng đến 13,22 điểm chỉ sau 4 phiên, thì trong tuần qua thị trường vẫn tiếp tục giữ xu hướng tăng trưởng nhanh.
Với khối lượng giao dịch mỗi phiên tăng đều, bình quân hơn 765 ngàn cổ phiếu trị giá 21,7 tỷ đồng/phiên được khớp lệnh, 26/33 loại cổ phiếu tăng giá, chỉ số VN-Index đã tăng 5,26 điểm (1,62%) và đạt 330,8 điểm vào lúc thị trường đóng cửa ngày 16-2, đây là mức kỷ lục sau đợt tăng giá năm 2001.
Dẫn đầu làn sóng tăng giá trong tuần qua là các cổ phiếu HAP, CAN, BT6, REE, SGH, SAM… Công ty Cơ điện lạnh với việc chuẩn bị tiến hành cho thuê cao ốc E-Town (sẽ chính thức hoạt động tháng 11-2006) từ sau Tết, đã khiến giá cổ phiếu REE tăng chóng mặt. Giá cổ phiếu REE đạt 42.300 đồng, đã tăng 3.100 đồng (7,97%) trong tuần và là nhân tố chính kéo thị trường tăng trưởng.
Trong nhóm cổ phiếu thanh khoản kém, giao dịch cổ phiếu SGH của Công ty Khách sạn Sài Gòn được xem là nổi bật nhất. Tăng giá 1.300 đồng (7,03%) lên xấp xỉ ngưỡng 20.000 đồng/cp, SGH dù giao dịch ít nhưng cũng được một số nhà đầu tư chú ý săn lùng khi mùa du lịch, khách sạn đang rất “nóng”.
Không tác động trực tiếp đến chỉ số VN-Index, nhưng tuần qua khó có thể quên chứng chỉ quỹ VFMVF1 của Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam. Tăng giá 1.200 đồng (9,38%), VFMVF1 đạt mức giá kỷ lục 14.000 đồng/ccp kể từ lúc ra đời và đã làm các cổ đông thỏa mãn khi chuẩn bị họp Đại hội cổ đông sắp đến.
TƯỜNG CHÂU