![]() |
Một cơ sở khai thác dầu của Kuwait. |
Theo nguồn tin TTXVN, ngày 31-1, giá dầu trên thị trường thế giới đã giảm mạnh sau khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) quyết định duy trì sản lượng hiện tại và việc nhiều đường ống dẫn dầu ở Iraq không bị phá hoại trong những ngày diễn ra cuộc bầu cử ở nước này.
Theo đó, tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 3-2005 đã giảm 0,73 USD, xuống còn 46,45 USD/thùng. Giá dầu thô Brent Biển Bắc giao tháng 3 tại thị trường Luân Đôn cũng giảm 0,90 USD, xuống 44,05 USD/thùng.
Trước đó, 11 nước thành viên OPEC đã nhất trí giữ nguyên sản lượng khai thác ở mức hiện tại 27 triệu thùng/ngày và duy trì mức giá dưới 50 USD/thùng.
Các nhà phân tích nhận định, vì những lý do trên cộng với thực tế thời tiết ấm hơn dự đoán ở khu vực Đông Bắc nước Mỹ (nước tiêu thụ dầu sưởi lớn nhất thế giới), giá dầu thô có thể sẽ tiếp tục giảm trong tuần này, nhưng sẽ được duy trì ở mức từ 43-45 USD/thùng tại thị trường Luân Đôn.
H.N.
Các tin, bài viết khác
-
Nguy cơ mới
-
OECD thành lập trung tâm khu vực tại Thổ Nhĩ Kỳ
-
Tổng thống Joe Biden ký 2 sắc lệnh cứu trợ kinh tế
-
Đưa ASEAN thành cộng đồng số hàng đầu
-
Xu hướng đòi quyền an tử
-
Vận chuyển vaccine phòng Covid-19: Châu Á gặp thách thức lớn
-
Các nhà khoa học kêu gọi tăng cường chống biến đổi khí hậu
-
Đảng Cộng hòa đề xuất hoãn phiên luận tội cựu Tổng thống Donald Trump
-
Chưa thể hạ nhiệt
-
Thỏa thuận bản quyền báo chí của Google