Giá thịt heo ở mức cao nhất từ trước đến nay

Giá thịt heo ở mức cao nhất từ trước đến nay

* Giá thịt heo ở mức cao nhất từ trước đến nay. Sáng nay tại chợ Phạm Văn Hai (quận Tân Bình), heo về ở mức khoảng 3.000 con, tương đương 150 đến 160 tấn, giá heo hơi khá cao 24.000đ đến 25.000đ/kg, tăng hơn mức giá đầu năm từ 5.000đ đến 7.000đ/kg.

Theo đó, giá thịt heo bên (heo xí bính) thương lái bỏ mối cho tiểu thương hiện ở mức từ 28.000đ đến 35.000đ/kg. Riêng giá bán lẻ tại chợ này như sau: nạc 44.000đ/kg (tăng 2.000đ/kg); đùi 41.000đ/kg (tăng 3.000đ); ba rọi 37.000đ (tăng 1.000đ đến 2.000đ/kg).

Theo như nhận định từ Ban quản lý chợ này, thì với mức giá như trên, giá thịt heo hiện được xem là cao nhất từ trước đến nay và nguyên nhân là do ảnh hưởng mạnh bởi tình hình cúm gia cầm H5N1.

* Trái cây ngoại hút hàng nhờ mẫu mã đẹp. Sáng nay tại các cửa hàng trái cây số 139, 141, 143 An Dương Vương (quận 5) (gần chợ An Đông) và những cửa hàng bán trái cây nằm ở góc đường Thủ Khoa Huân - Lê Thánh Tôn  (gần chợ Bến Thành) lượng trái cây ngoại được trưng bày khá nhiều với mẫu mã rất bắt mắt, thu hút khá nhiều người tiêu dùng.

Mặc dù so với trái cây nội, trái cây ngoại có giá khá cao, cụ thể: Táo Tân Tây Lan 50.000đ/kg; đào Trung Quốc 70.000đ/kg; lê Trung Quốc 25.000đ/kg; nho Mỹ 75.000đ đến 95.000đ/kg; xoài Úc được trồng tại Việt Nam 50.000đ/kg loại 1 trái 1kg đến 1,2kg; Kiwi Úc 95.000đ/kg…

Mai Thi

Tin cùng chuyên mục