Góc chợ sáng nay

° Hải sản phụ về chợ giảm, giá dao động nhẹï. Sáng nay tại chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) giá các loại hải sản phụ bán đều tăng nhẹ so với tuần trước, cụ thể: nghêu 16.000đ/kg, ốc bươu 6.000đ/kg, ghẹ 41.000đ/kg, sò huyết 20.000đ/kg (tăng 1.000đ/kg); sò lông 8.000đ/kg (tăng 2.000đ/kg); chem chép 24.000đ/kg (tăng 4.000đ/kg). Riêng ốc hương giá hiện còn 121.000đ/kg, giảm 4.000đ/kg so với tuần trước. 

° Đường về chợ nhiều, giá ổn định. Sáng nay tại chợ Trần Chánh Chiếu (quận 5), lượng đường về ở mức 230 đến 240 tấn, tăng 10 tấn so với tuần trước, giá hầu hết các loại đường đều ổn định dù mùa Trung thu đang đến gần kề. Cụ thể: đường RE Biên Hòa (dạng rời) 7.800đ/kg, dạng gói 8.500đ/kg; RE Juna Long An, Bourbon Tây Ninh, RE Mỹ Tho 7.400đ/kg; RS Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Bình Định 6.800đ -6.900đ/kg; đường tán 7.400đ/kg; đường phèn 8.900đ/kg.

Được biết, trong niên vụ mới 2007 này các nhà máy đường trong nước sản xuất được 1,244 triệu tấn, lượng đường còn tồn kho là 130.000 tấn, trữ lượng đường hiện nay còn khá nhiều nên năm 2007 này và 2008 tới nước ta sẽ không phải nhập thêm đường, do đó theo dự đoán từ các nhà máy đường thì  có thể giá đường từ nay cho đến cuối năm sẽ tiếp tục ổn định.

 Lê Mai Thi

Tin cùng chuyên mục