Giám sát phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Thời gian qua, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp của TPHCM đã chủ động nâng cao năng lực, chất lượng trong công tác giám sát, góp phần vào công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN-TC) của TPHCM đạt nhiều kết quả tích cực.

Từ năm 2018 đến nay, MTTQ Việt Nam các cấp của TPHCM đã tổ chức 3.257 cuộc giám sát. Qua giám sát, bên cạnh những mặt tích cực, cùng với một số nguyên nhân khác, vẫn còn tình trạng cán bộ thực thi công vụ, kể cả những cán bộ lãnh đạo, có tâm lý và thái độ làm việc cầm chừng với quan điểm “làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm sẽ không sai”, ảnh hưởng không nhỏ đến công việc chung.

Trước yêu cầu của nhiệm vụ mới, vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của TPHCM được đặt ra ngày càng cao. Trong đó, phải tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện công tác giám sát quá trình thực thi công vụ, phản biện xã hội đối với những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Thời gian tới, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của TPHCM tiếp tục chú trọng và cụ thể hóa công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong xây dựng và triển khai kế hoạch công tác trọng tâm hàng năm, nhất là bổ sung việc phối hợp giám sát các cơ quan được giao nhiệm vụ thực hiện các nhóm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM theo Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Đặc biệt, công tác PCTN-TC phải gắn với thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Các đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu TPHCM kiến nghị sửa đổi, bổ sung, xây dựng khuôn khổ pháp lý chặt chẽ, rõ ràng cho việc xã hội tham gia tích cực vào công tác PCTN-TC, lãng phí; quy định cụ thể quyền, trách nhiệm và hình thành ý thức tham gia của MTTQ Việt Nam trong công tác PCTN-TC. Trọng tâm là xây dựng thiết chế bảo đảm dân chủ và quyền giám sát.

Ngoài ra, TPHCM cần tập trung xây dựng cơ chế bảo vệ, đề xuất có hình thức khen thưởng, động viên kịp thời những người chủ động báo tin, dũng cảm phát giác, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời kiên quyết vạch trần, phê phán, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, lợi dụng công tác PCTN-TC để kích động, chia rẽ, chống phá Đảng và Nhà nước.

Tin cùng chuyên mục