Hạ viện Mỹ mở đường cho cuộc bỏ phiếu luận tội Tổng thống

Ủy ban Quy định Hạ viện Mỹ, tối 17-12 (sáng 18-12 giờ Việt Nam), đã thông qua các quy định cho cuộc bỏ phiếu luận tội lịch sử đối với Tổng thống Donald Trump. 

Đây là các thủ tục về cách thức toàn bộ Hạ viện sẽ xem xét 2 điều khoản luận tội ông Donald Trump liên quan đến những cáo buộc lạm quyền và cản trở cuộc điều tra của Quốc hội về vụ việc ông Donald Trump thúc giục Ukraine điều tra gia đình ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ năm 2020 Joe Biden. 

Theo CNN, Tổng thống Donald Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ thứ ba bị luận tội trong lịch sử nước Mỹ. Ông Donald Trump đã gửi thư tới Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi hôm 17-12 cho rằng ông là nạn nhân của “một cuộc đảo chính” do đảng Dân chủ tại Hạ viện khởi xướng, đồng thời cảnh báo đảng Dân chủ sẽ hối hận về những gì họ làm trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11-2020.

Tin cùng chuyên mục