Hai bà cháu bị chém thương vong

Tối 20-3, thông tin từ lãnh đạo Đảng ủy xã An Dũng (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn thôn Quang Tiền vừa xảy ra vụ việc 2 bà cháu bị chém thương vong.

Khu vực gần hiện trường xảy ra sự việc
Khu vực gần hiện trường xảy ra sự việc

Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào khoảng 13 giờ 40 phút ngày 20-3, đối tượng V.V.Q. (sinh năm 1992, trú tại thôn Quang Tiền, xã An Dũng) mang theo hung khí đến nhà ông P.V.N. (sinh năm 1968, trú cùng thôn, nhà cách nhau khoảng 500-600m), sau đó bất ngờ chém vào người bà L.T.H. (sinh năm 1968, là vợ ông N.) và cháu ruột là P.T.H. (sinh năm 2021).

Ngay sau khi xảy ra sự việc, các nạn nhân đã được mọi người nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên cháu H. đã tử vong trên đường đến bệnh viện; bà H. được chuyển tiếp lên bệnh viện tuyến trên cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Sau khi gây án, đối tượng Q. đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo lãnh đạo Đảng ủy xã An Dũng, đối tượng Q. có biểu hiện của bệnh tâm thần. Trước khi xảy ra sự việc, lâu nay cháu H. ở nhà với ông bà, còn bố mẹ đi làm ở TPHCM.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Tin cùng chuyên mục