Hàn Quốc lập quỹ hỗ trợ những “phụ nữ mua vui” còn sống

“Phụ nữ mua vui” là cách nói của Nhật Bản đối với những phụ nữ châu Á, đa số là người Hàn Quốc, bị ép làm nô lệ tình dục cho các binh sỹ Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.
Biểu tượng "phụ nữ mua vui" gần Đại sứ quán Nhật Bản ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Kyodo
Biểu tượng "phụ nữ mua vui" gần Đại sứ quán Nhật Bản ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Kyodo

Ngày 24-7, nội các Hàn Quốc đã thông qua khoản ngân sách 1 tỷ yen (tương đương 9 triệu USD) để hỗ trợ một số ít những phụ nữ từng bị ép buộc làm “nô lệ tình dục” cho binh lính phát xít Nhật hồi Chiến tranh Thế giới thứ 2 và hiện vẫn còn sống.

“Phụ nữ mua vui” là cách nói của Nhật Bản đối với những phụ nữ châu Á, đa số là người Hàn Quốc, bị ép làm nô lệ tình dục cho các binh sỹ Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới thứ 2. 

Ngân sách vừa được thông qua tương đương với số tiền mà Chính phủ Nhật Bản đã trao cho Hàn Quốc để hỗ trợ những đối tượng trên. 

Tuy nhiên, chính phủ Hàn Quốc đã đóng băng khoản tiền đã nhận từ Nhật Bản và tạo ra một quỹ riêng với khoản tiền tương đương để hỗ trợ một số ít những “phụ nữ mua vui” - nguồn cơn gây căng thẳng ngoại giao giữa Hàn Quốc và Nhật Bản trong thời gian dài.

Theo thỏa thuận năm 2015, dưới thời Tổng thống Park Geun-Hye, Nhật Bản xin lỗi và lập quỹ trị giá 1 tỷ yen để hỗ trợ cho các nạn nhân còn sống, đồng nghĩa giải quyết dứt điểm và vĩnh viễn vấn đề nói trên. 

Tuy nhiên, Tổng thống Moon Jae-in cho rằng đây là một thỏa thuận sai lầm và không phản ánh đúng những ý kiến của những “phụ nữ mua vui” còn sống và quyết định đóng băng quỹ này. 

Quỹ hỗ trợ cho các nạn nhân còn sống này của Nhật được sử dụng như thế nào sẽ được quyết định thông qua các cuộc thảo luận sau này với Chính phủ Nhật Bản.

Tin cùng chuyên mục