Hàn Quốc lập ủy ban đặc biệt giải quyết khó khăn cho dân

Ngày 20-7, Quốc hội Hàn Quốc đã tổ chức phiên họp toàn thể và thông qua nghị quyết về việc thành lập một ủy ban đặc biệt trực thuộc quốc hội, nhằm hỗ trợ người dân ổn định sinh kế trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với áp lực lạm phát ngày càng tăng.

Ủy ban đặc biệt sẽ hoạt động từ nay đến ngày 31-10, có nhiệm vụ giải quyết những khó khăn của người dân liên quan đến sinh kế - từ bất động sản, chính sách thuế đến giá xăng dầu.

Theo đó, chương trình nghị sự sẽ bao gồm cải thiện các quy định của pháp luật như mở rộng biên độ cắt giảm thuế nhiên liệu, quy định về thị trường bất động sản… để nhanh chóng giải tỏa những khó khăn hiện tại của người dân.

Ủy ban đặc biệt gồm 13 nhà lập pháp. Trong đó, 6 người thuộc đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền, 6 người của đảng Dân chủ (DP) đối lập chính và chủ tịch là một nhà lập pháp của PPP.

Tin cùng chuyên mục