Hàn Quốc tìm lời giải cho cuộc khủng hoảng ngành y

Cho đến nay, Bộ Y tế Hàn Quốc đã gửi thông báo về việc đình chỉ giấy phép hành nghề tới 4.900 bác sĩ thực tập tham gia đình công để phản đối kế hoạch của chính phủ tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y. Đây là thủ tục đầu tiên trong quy trình đình chỉ giấy phép hành nghề của bác sĩ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc
m8b-2887.jpg
Một trung tâm y tế tại Seoul, Hàn Quốc

Khi nhận được thông báo, các bác sĩ sẽ phải gửi phản hồi về các biện pháp phạt muộn nhất là ngày 25-3. Bộ Y tế cũng mở một đường dây nóng để bảo vệ những người muốn trở lại làm việc. Bộ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc Cho Kyoo Hong cho biết, chính phủ sẽ có biện pháp khoan dung nếu các bác sĩ thực tập trở lại làm việc trước khi thủ tục hành chính đình chỉ giấy phép hoàn tất.

Ông Chun Byung Wang, Giám đốc về chính sách sức khỏe và y tế tại Bộ Y tế Hàn Quốc, kêu gọi các bác sĩ thực tập quay trở lại làm việc và khẳng định chính phủ sẽ không từ bỏ đối thoại, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của cộng đồng y tế. Chính phủ Hàn Quốc hứa một khoản tiền phụ cấp bổ sung sẽ được trả cho những bác sĩ thuộc các chuyên ngành thiết yếu như cấp cứu, phẫu thuật tổng quát.

Tuy nhiên, phía Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc (KMA) tiếp tục có những phản ứng cứng rắn khi tuyên bố các giáo sư y khoa trên toàn quốc sẽ có hành động tập thể nếu có bất kỳ thiệt hại nào xảy ra đối với những người phản đối quyết định tăng chỉ tiêu tuyển sinh của chính phủ. Không chỉ giới y, bác sĩ, nhiều sinh viên tại 10 trường y ở Hàn Quốc đã không đến trường học.

Theo quy định đối với hầu hết các trường y, sinh viên không đủ điều kiện lên lớp nếu vắng mặt 25%-30% tổng số buổi học. 30 trường y đã phải hoãn khai giảng kỳ học mới. Hơn 5.000 chuyên gia y tế ký bản kiến nghị, kêu gọi chính quyền Tổng thống Yoon Suk-yeol đàm phán về cải cách ngành y.

Cuộc đình công do KMA khởi xướng nhằm phản đối quyết định của chính phủ về việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường y hàng năm, từ 3.058 lên 5.058 sinh viên, bắt đầu từ năm 2025. Chính phủ Hàn Quốc cho rằng việc tăng số lượng bác sĩ là cần thiết để giải quyết tình trạng thiếu nhân lực ngành y và đáp ứng nhu cầu trong bối cảnh dân số nước này già hóa nhanh.

Trong khi đó, KMA lập luận, kế hoạch tăng tuyển sinh của Chính phủ Hàn Quốc sẽ không giải quyết được những vấn đề cơ bản trong hệ thống y tế, trong đó có tình trạng thiếu bác sĩ trong các lĩnh vực được coi là có mức lương thấp hơn, cũng như việc các bác sĩ Hàn Quốc tập trung ở khu vực thành thị. Các bác sĩ trẻ cho rằng lương và điều kiện làm việc của họ phải được ưu tiên hơn là kế hoạch tăng số lượng bác sĩ. Hiện cả hai bên đều gay gắt khó thỏa hiệp.

Tính đến cuối tuần qua, khoảng 11.994 bác sĩ thực tập và nội trú tại các bệnh viện, chiếm khoảng 93% số bác sĩ trong diện này, đã bỏ nơi làm việc. Các bác sĩ tập sự chiếm 30%-40% tổng số bác sĩ tại các bệnh viện đa khoa hàng đầu ở Hàn Quốc. Cuộc đình công này đã dẫn đến việc phải hoãn hoặc hủy các ca phẫu thuật tại các bệnh viện lớn.

Để giải quyết tình trạng trên, Chính phủ Hàn Quốc đã triển khai thêm bác sĩ phẫu thuật quân y và 138 bác sĩ y tế cộng đồng đến 20 bệnh viện trong vòng 4 tuần. Đồng thời, cho phép y tá thực hiện một số công việc mà trước đây chỉ dành cho bác sĩ như hô hấp nhân tạo và ghi đơn đối với một số loại thuốc.

Tin cùng chuyên mục