HĐBA LHQ cân nhắc họp về Sudan

Đại sứ Đức tại Liên hiệp quốc (LHQ) Christoph Heusgen  - Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ cho biết, 5 quốc gia châu Âu là thành viên của hội đồng này đã đề nghị tổ chức họp đánh giá về tình hình tại Sudan.
Từ trái sang: Đại sứ Pháp tại LHQ Francois Delattre và Đại sứ Đức tại LHQ Christoph Heusgen tại buổi họp báo ở trụ sở LHQ ngày 1-3. Nguồn: KYODO
Từ trái sang: Đại sứ Pháp tại LHQ Francois Delattre và Đại sứ Đức tại LHQ Christoph Heusgen tại buổi họp báo ở trụ sở LHQ ngày 1-3. Nguồn: KYODO

Trả lời báo giới sau phiên tham vấn kín của HĐBA LHQ, Đại sứ Heusgen cho biết hội đồng có thể tổ chức một cuộc họp về Sudan vào ngày 15-4 “nếu tình hình trở nên nghiêm trọng”. Hiện người biểu tình vẫn đổ ra đường để hoan nghênh thông tin về việc Bộ trưởng Quốc phòng Ahmed Awad Ibn Auf tuyên bố từ chức đứng đầu Hội đồng quân sự chuyển tiếp, tổ chức đã lật đổ Tổng thống Omar al-Bashir. Trong một cuộc họp báo, người đứng đầu ủy ban chính trị của hội đồng quân sự chuyển tiếp, Trung tướng Omar Zein Alabedin, tuyên bố sẽ xét xử ông Bashir. Ông Bashir phải đối mặt với 5 tội ác chống lại loài người và 2 tội ác chiến tranh tại Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) ở The Hague liên quan đến các hành động quân sự của Sudan ở Darfur từ năm 2003 đến 2008.

Tin cùng chuyên mục