
Tên đêm nhạc "LUMIÈRE" nghĩa là “Ánh sáng” trong tiếng Pháp, ra đời như một bản hòa ca của hai miền không gian, một lời thì thầm của âm nhạc gửi vào lòng đêm.
Tên gọi này được lấy cảm hứng từ tác phẩm chủ đề của chương trình Claire de Lune (Ánh trăng - Claude Debussy).

12 tác phẩm xuyên suốt chương trình là những bản nhạc Pháp cổ điển, tiêu biểu cho 2 thời kỳ âm nhạc rực rỡ của Pháp: Lãng mạn (thế kỷ 19) - nơi giai điệu như thơ, như mộng, ngân vang giữa những hòa âm trữ tình và tinh tế; và Ấn tượng (thế kỷ 20) với những tác phẩm mà hợp âm không còn ràng buộc bởi quy tắc, những sắc thái âm thanh nhẹ như hơi thở, vang lên như tranh vẽ bằng giai điệu mơ hồ, chậm rãi vô cùng cuốn hút.

"LUMIÈRE" không chỉ là ánh sáng từ sân khấu. Đó là ánh sáng của hoài niệm, sự khám phá và của những xúc cảm thầm thì được cất lên qua âm nhạc, lan tỏa vào trái tim người nghe, lặng lẽ mà sâu sắc như ánh trăng trên dòng sông lặng.
Đêm nhạc diễn ra tại Nhà hát IDECAF (số 28, đường Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, TPHCM) vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 12-7.