Học viện Chính trị khu vực IV - Làm tốt nhiệm vụ đào tạo cán bộ chủ chốt ở Tây Nam bộ

Ngày 22-9, tại TP Cần Thơ diễn ra hội thảo khoa học “Học viện Chính trị khu vực IV - 15 năm hình thành và phát triển”, theo hình thức trực tiếp tại Học viện Chính trị khu vực IV và trực tuyến ở nhiều điểm cầu. 

Học viện Chính trị khu vực IV - Làm tốt nhiệm vụ đào tạo cán bộ chủ chốt ở Tây Nam bộ ảnh 1 Quang cảnh hội thảo khoa học ở Học viện Chính trị khu vực IV 

TS Phan Công Khanh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV cho biết, trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, từ vài cán bộ khi mới thành lập thì đến nay Học viện có 108 cán bộ, giảng viên; đã đào tạo được 176 lớp cao cấp lý luận chính trị (tập trung và không tập trung) với 12.446 học viên ở vùng ĐBSCL; cùng 15 lớp với 1.196 học viên hệ hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị.

Ngoài ra, Học viện Chính trị khu vực IV còn phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, cùng các ban, bộ, ngành Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức 41 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 3.883 lượt học viên; 12 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ nguồn cấp huyện, tỉnh; phối hợp tổ chức 30 lớp cao học với đa dạng các chuyên ngành đào tạo. Bên cạnh đó, Học viên còn thực hiện các đề tài cấp nhà nước, cấp bộ, cấp cơ sở; đồng thời tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm, thông tin khoa học…

Học viện Chính trị khu vực IV - Làm tốt nhiệm vụ đào tạo cán bộ chủ chốt ở Tây Nam bộ ảnh 2 TS Phan Công Khanh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV phát biểu tại hội thảo

“Chặng đường 15 năm không quá dài, nhưng cũng đủ để khẳng định một quá trình xây dựng và phát triển của Học viện Chính trị khu vực IV. Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ đào tạo cán bộ chủ chốt ở khu vực Tây Nam bộ, với niềm tin và uy tín không ngừng được nâng lên”, TS Phan Công Khanh chia sẻ.

PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, qua 15 năm xây dựng, phát triển và nhất là qua 3 năm thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực IV đã có bước phát triển mới. Học viện Chính trị khu vực IV đã đạt được những kết quả tích cực, đóng góp cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở khu vực Tây Nam bộ nói riêng và cho Đảng, Nhà nước ta nói chung…

Tin cùng chuyên mục