Học viện Quốc phòng cần nâng cao khả năng dự báo chiến lược

Ngày 22-9, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ khai giảng năm học 2021- 2022 của Học viện Quốc phòng (HVQP, Bộ Quốc phòng). Cùng tham dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, và Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Lễ khai giảng năm học 2021-2022 của Học viện Quốc phòng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Lễ khai giảng năm học 2021-2022 của Học viện Quốc phòng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương kết quả mà HVQP đã đạt được trong thời gian vừa qua. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Thủ tướng lưu ý, trong năm học mới, HVQP cần chủ động nắm chắc và dự báo, kiểm soát tốt tình hình với diễn biến mới của dịch bệnh. Đặc biệt, phải quán triệt, thực hiện tốt lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cùng chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19: “Chúng ta đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa...”. 

Là trung tâm huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học lớn của quân đội và đất nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu HVQP triển khai đồng bộ, quyết liệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài. HVQP cần chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, nâng cao khả năng dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những vấn đề về quốc phòng, quân sự.

Tin cùng chuyên mục