Hối hả trở lại thành phố sau nghỉ Tết Dương lịch

Ngày 1-1, rất đông người dân từ các tỉnh thành trở lại Hà Nội, TPHCM và Đông Nam bộ sau đợt nghỉ Tết Dương lịch 2024, khiến nhiều nơi bị kẹt xe nghiêm trọng.

Ùn tắc trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Hà Nội) chiều 1-1
Ùn tắc trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Hà Nội) chiều 1-1

Ghi nhận của PV Báo SGGP, lúc 14 giờ 30, trên cầu Rạch Miễu và đầu cầu này (phía Bến Tre) xảy ra kẹt xe nghiêm trọng. Hàng trăm ô tô, xe máy chen chúc di chuyển rất chậm về hướng Tiền Giang.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, trong chiều và tối 1-1, đơn vị đã phối hợp với lực lượng CSGT tỉnh Bến Tre điều tiết giao thông liên tục, chốt chặn cho lưu thông 1 chiều hướng Bến Tre - Tiền Giang, có thời điểm cắt xả 1 chiều gần 30 phút, tuy nhiên trên cầu Rạch Miễu và khu vực dẫn vào cầu này (phía Bến Tre) vẫn kẹt xe nghiêm trọng do lượng phương tiện lưu thông hướng này quá đông.

Ngoài việc tăng cường cán bộ, chiến sĩ tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông trên cầu và khu vực đầu cầu Rạch Miễu, CSGT tỉnh Tiền Giang cũng yêu cầu Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu xả trạm, ưu tiên cho phương tiện đi từ hướng Bến Tre - Tiền Giang qua trạm.

Tại các ngã tư Lương Phú, Đồng Tâm (tỉnh Tiền Giang), chiều tối 1-1, lượng phương tiện lưu thông tăng đột biến. Dù các lực lượng CSGT, Thanh tra giao thông liên tục điều tiết, phân luồng, nhưng vẫn ùn ứ kéo dài. Còn quốc lộ 1A đoạn qua cầu Bến Lức, huyện Bến Lức (Long An) xảy ra kẹt xe dài gần 2km. Đến 18 giờ, giao thông khu vực này vẫn chưa thông thoáng, phương tiện lưu thông hướng Long An về TPHCM rất đông.

Trong khi đó, rất đông phương tiện từ các khu du lịch, bãi biển của Bà Rịa - Vũng Tàu nối nhau trên quốc lộ 51 hướng về Đồng Nai, TPHCM sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Theo ghi nhận, tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khá thông thoáng. Tuy nhiên, khi đến địa phận tỉnh Đồng Nai, lượng phương tiện đông, các xe di chuyển chậm hơn. Đặc biệt, tại một số nút giao với các khu công nghiệp ở huyện Long Thành, các xe di chuyển rất chậm nhưng chưa xảy ra tình trạng kẹt xe.

Chiều 1-1, người dân trở lại TPHCM sau những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024, vì thế giao thông tại thành phố bắt đầu đông đúc. Từ 17 giờ 30 tại ga Sài Gòn, từng hàng taxi đậu ngay ngắn trước cổng sẵn sàng đón khách. Hành khách chủ yếu từ Phan Thiết (Bình Thuận), Đà Nẵng, Quy Nhơn (Bình Định)... trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Trong khi đó, Bến xe Miền Tây chiều 1-1 nhộn nhịp đón khách; ước phục vụ khoảng 23.540 lượt khách và hơn 1.600 lượt xe ra vào, tăng gần 113% so với cùng kỳ. Thông tin từ đại diện Bến xe Miền Đông mới cho biết, trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, bến xe phục vụ khoảng 3.000 khách.

Tại Hà Nội, hầu hết tuyến quốc lộ, đường cao tốc hướng tâm về thủ đô đều rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài, đặc biệt là các tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Pháp Vân - Cầu Giẽ, Nội Bài - Lào Cai, quốc lộ quốc lộ 1, quốc lộ 1A… Trong đó, tại đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tình trạng ùn ứ diễn ra từ đoạn cách Hà Nội tới 50km, các phương tiện đi vào làn dừng khẩn cấp.

Do áp lực giao thông quá lớn tại các nút giao trên tuyến, lực lượng chức năng đã tạm đóng cửa nút giao Liêm Tuyền, các phương tiện phải chuyển hướng về quốc lộ 1A cũ khiến tuyến này cũng bị ùn tắc. Lối rẽ từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lên đường Vành đai 3 trên cao cũng bị tạm đóng do quá tải. Các cầu Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Nhật Tân, Chương Dương cũng có nhiều thời điểm bị kẹt xe.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, do mật độ phương tiện quá đông, nhiều vụ va chạm đã xảy ra khiến giao thông càng trở nên ùn tắc, như tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Bắc Giang - Hà Nội, Nội Bài - Lào Cai… Lực lượng chức năng đã ghi hình để xử lý phạt nguội đối với các phương tiện đi vào làn khẩn cấp.

Tin cùng chuyên mục