Hơn 13.000 phụ nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

Hàng năm quận Tân Phú có trên 13.000 nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước-Đảm việc nhà”, đã trực tiếp sản xuất ra của cải, vật chất cho xã hội, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Ngày 27-10, quận Tân Phú tổ chức hội nghị xúc tiến, đối thoại giữa lãnh đạo quận với cán bộ, hội viên, phụ nữ năm 2023, về phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần xây dựng quận Tân Phú phát triển bền vững.

Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo quận với cán bộ, hội viên phụ nữ quận Tân Phú năm 2023

Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo quận với cán bộ, hội viên phụ nữ quận Tân Phú năm 2023

Hội nghị khẳng định, nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngày càng năng động, sáng tạo, tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trên hầu hết các lĩnh vực. Trong đó tiêu biểu, hàng năm quận Tân Phú có trên 13.000 nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước-Đảm việc nhà”, đã trực tiếp sản xuất ra của cải, vật chất cho xã hội, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo quận với nữ đại biểu tại quận Tân Phú

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo quận với nữ đại biểu tại quận Tân Phú

Phát biểu tham luận, các nữ đại biểu đã đề xuất những vấn đề được nhiều phụ nữ quan tâm như: đảm bảo quyền lợi kinh doanh của nữ thương nhân trong chợ lồng tại phường Hiệp Tân và Tân Quý; xã hội hóa để thực hiện công trình 200 tuyến hẻm sạch, ngõ xanh tại phường Phú Thọ Hòa và Tây Thạnh; hỗ trợ việc làm tại nhà cho các trường hợp nữ bị khuyết tật nhẹ để cải thiện đời sống…

Tin cùng chuyên mục