Hơn 180 năm tù cho nhóm hung thủ giết người

(SGGP).- Sau 2 ngày (26 và 27-3) xét xử sơ thẩm đối với Trần Quốc Mạnh (SN 1985, trú tại khối 12, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) cùng đồng bọn phạm tội “Giết người” có tổ chức và “Không tố giác tội phạm” xảy ra tại địa bàn huyện Kỳ Anh, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt tổng cộng hơn 180 năm tù đối với 15 bị cáo, trong đó Mạnh mức án nặng nhất 21 năm 3 tháng tù.

(SGGP).- Sau 2 ngày (26 và 27-3) xét xử sơ thẩm đối với Trần Quốc Mạnh (SN 1985, trú tại khối 12, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) cùng đồng bọn phạm tội “Giết người” có tổ chức và “Không tố giác tội phạm” xảy ra tại địa bàn huyện Kỳ Anh, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt tổng cộng hơn 180 năm tù đối với 15 bị cáo, trong đó Mạnh mức án nặng nhất 21 năm 3 tháng tù.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn cá nhân với anh Võ Công Hợi (ngụ ở xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh), khoảng 10 giờ ngày 9-4-2011, Trần Quốc Mạnh đã cùng với các đối tượng khác đều quê ở tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh mang theo hung khí và thuê 2 chiếc Taxi của hãng Mai Linh đi thẳng vào xã Kỳ Tiến truy tìm anh Hợi. Khi thấy anh Hợi, ngay lập tức bọn chúng xông vào đâm, chém liên tiếp nhiều nhát vào người khiến anh gục xuống tại chỗ. Gây án xong chúng lên xe bỏ trốn sang huyện Nam Đàn (Nghệ An).

Do vết thương quá nặng, mất nhiều máu, anh Hợi đã tử vong vào chiều cùng ngày tại bệnh viện. Hiện còn 2 đối tượng liên quan trực tiếp trong vụ án này vẫn đang bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đang ráo riết truy bắt.

D.Quang

Tin cùng chuyên mục