Iran sẵn sàng đàm phán về đề nghị của các cường quốc

* Quốc hội Mỹ thông qua dự luật siết chặt cấm vận Iran

Ngày 19-6, Iran cho biết nước này sẵn sàng đàm phán về đề nghị trọn gói của các cường quốc, theo đó sẽ có các khích lệ về kinh tế để Iran từ bỏ chương trình hạt nhân.

“Đề nghị trọn gói chúng tôi đã nhận và đang xem xét, tại một thời điểm thích hợp Iran sẽ có câu trả lời về đề nghị này”, Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki nói trong cuộc họp báo tại thủ đô Kampala của Uganda.

Theo ông, Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức cũng nên có cái nhìn nghiêm túc về những đề nghị của Iran. Ông Mottaki cho biết Iran đã gửi đề xuất riêng của Iran cho 6 nước trên và đề nghị “họ xem xét như là Iran xem xét đề nghị của họ”.

Đề nghị của 6 nước nói trên là phiên bản sửa đổi của đề nghị từng bị Iran bác bỏ năm 2006. Các nước này cũng tiếp tục đe dọa siết chặt cấm vận Iran nếu Iran từ chối đề nghị trên. Ngoại trưởng Iran Mottaki cho rằng Mỹ nên chấm dứt chính sách đối ngoại cứng rắn hiện nay với Iran.

Trong một diễn biến có liên quan, Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật mở rộng cấm vận thương mại và tài chính chống Iran. Dự luật tương tự cũng đã được Hạ viện Mỹ thông qua hồi năm 2007. Các biện pháp siết chặt bao gồm nhiều mặt hàng mới cấm xuất khẩu sang Iran hoặc nhập từ Iran vào Mỹ trong đó có thảm, trứng cá hồi và hạt dẻ.

Dự luật cũng mở rộng các biện pháp cấm vận tài chính với các cá nhân Iran và phạt các công ty con của Mỹ làm ăn với Iran. Cả hai dự luật của lưỡng viện Mỹ còn gây sức ép buộc Nga ngừng giúp đỡ Iran trong các chương trình hạt nhân, cấm Mỹ ký thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự với Nga cho tới khi nào Nga ngừng hợp tác hạt nhân với Iran.  

K.M. (Theo Reuters)

Tin cùng chuyên mục