Ireland: Đảng cánh tả đối lập giành chiến thắng

Theo kết quả chính thức được đài phát thanh và truyền hình quốc gia Ireland RTE công bố ngày 11-2, đảng đối lập chính Fianna Fail ở CH Ireland đã thay thế đảng Fine Gael trở thành đảng lớn nhất nước này sau khi giành được nhiều ghế nhất tại Quốc hội trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8-2 vừa qua. 
Lãnh đạo đảng đối lập Fianna Fail Michael Martin (thứ hai, bên trái) cùng gia đình bỏ phiếu. Ảnh: AFP/TTXVN
Lãnh đạo đảng đối lập Fianna Fail Michael Martin (thứ hai, bên trái) cùng gia đình bỏ phiếu. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kết quả này, đảng cánh tả Fianna Fail đã dẫn đầu với 38 trong tổng số 160 ghế giành được tại Hạ viện Ireland, tiếp sau đó là đảng Sinn Fein giành được 37 ghế và đảng Fine Gael cầm quyền của đương kim Thủ tướng Leo Varadkar với 35 ghế.

Việc 3 đảng trên có số ghế khá sít sao khiến giới phân tích nhận định tiến trình thành lập chính phủ mới sẽ rất khó khăn, có thể kéo dài nhiều tuần

Tin cùng chuyên mục