
Các nạn nhân làm việc tại báo 26 September và báo Yemen.
Đây là vụ tấn công lớn thứ hai vào giới báo chí được ghi nhận, chỉ sau thảm sát các nhà báo ở Maguindanao năm 2009 tại Philippines.
Lên án vụ tấn công, CPJ tuyên bố việc giết hại nhà báo hoặc nhân viên truyền thông, kể cả khi họ có liên hệ với nhóm vũ trang là vi phạm luật nhân đạo quốc tế nếu họ không trực tiếp tham gia chiến sự.
Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, đã tấn công các mục tiêu quân sự ở Sana’a, bao gồm cả “Phòng Quan hệ công chúng Houthi”.
IDF tuyên bố các cuộc không kích này nhằm đáp trả các cuộc tấn công liên tiếp của lực lượng Houthi vào Israel.
Trong một email gửi CPJ vào ngày 18-9, Ban Truyền thông Đối ngoại của IDF cho biết thêm: “Phòng Quan hệ Công chúng này chịu trách nhiệm phân phối và phát tán các thông điệp tuyên truyền trên phương tiện truyền thông, bao gồm các bài phát biểu của thủ lĩnh Houthi Abdul-Malik và các tuyên bố của người phát ngôn Yahya Saree”.