Ngày 9-4, Văn phòng Chính phủ Israel thông báo, Thủ tướng Netanyahu sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh hạt nhân tổ chức tại Washington vào ngày 12-4. Bộ trưởng Tình báo và Năng lượng nguyên tử Dan Meridor sẽ thay thế ông Netanyahu để dự hội nghị này.
Văn phòng Chính phủ Israel không giải thích nguyên nhân nhưng báo chí Israel cho biết, Thủ tướng Netanyahu không muốn tham dự vì lo ngại các nước Hồi giáo sẽ lập kế hoạch gây áp lực buộc Tel Aviv ký Hiệp ước quốc tế không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), để cộng đồng quốc tế thanh sát các cơ sở hạt nhân của nước này.
Trước đó vài ngày, ông Netanyahu tuyên bố sẽ tham dự hội nghị vì muốn cùng Mỹ gia tăng sức ép lên Iran về chương trình hạt nhân của nước này.
Nhà nước Do Thái nằm trong số một vài quốc gia như Ấn Độ, Pakistan, CHDCND Triều Tiên, chưa là thành viên của NPT và là quốc gia Trung Đông duy nhất được cho là đang sở hữu vũ khí hạt nhân. Israel đang theo đuổi chính sách “mơ hồ hạt nhân” khi không xác nhận hay phủ nhận về việc nước này sở hữu vũ khí hạt nhân.
Tuy nhiên các chuyên gia quốc tế cho rằng Israel đang sở hữu hàng trăm quả bom hạt nhân.
T.Hằng