Kết nối để đưa sản phẩm nông nghiệp của TPHCM tiếp cận thị trường Chile

Trưa 28-3 (giờ địa phương), tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Chile, đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM dẫn đầu đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Chile Valenzuela Esteban.

Tiếp đoàn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Chile Valenzuela Esteban cho biết, Chile đang tìm cơ hội hợp tác các sản phẩm nông sản với Việt Nam, đồng thời Chile có thể nhập khẩu nhiều sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao mà TPHCM đang có ưu thế.

3.JPG
Đoàn đại biểu TPHCM làm việc với Bộ Nông nghiệp Chile

Thông tin thêm, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Chile Ignacia Fernández cho biết, Chile có trung tâm nghiên cứu, lai tạo cây, con giống công nghệ cao, rất phù hợp để hợp tác trao đổi kinh nghiệm với Khu Nông nghiệp công nghệ cao của TPHCM. Chính phủ Chile cũng đang quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ, đây là lĩnh vực mới, Chile mong muốn được trao đổi kinh nghiệm, học tập từ Việt Nam. Theo ông Ignacia Fernández, nhu cầu của người tiêu dùng về các sản phẩm xanh - sạch - chất lượng ngày càng cao, do đó, ông đề xuất Chile và TPHCM phối hợp nghiên cứu, hợp tác để cung cấp cho thị trường những sản phẩm này. Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp Chile cũng đang có kế hoạch cử cán bộ sang Việt Nam và TPHCM để nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

2.JPG
Đoàn đại biểu TPHCM làm việc với Bộ Nông nghiệp Chile

Trao đổi lại, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu khẳng định, TPHCM và Chile còn nhiều dư địa để phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và xuất nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp. Riêng tại TPHCM, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị là định hướng thành phố đang hướng đến. Những năm qua, ngành nông nghiệp TPHCM đã ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, sản xuất giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản có năng suất, chất lượng cao; không ngừng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp; nghiên cứu, lai tạo và chọn lọc giống cây, giống con theo hướng nông nghiệp đô thị hiện đại.

5.JPG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao đổi với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Chile Valenzuela Esteban

Đồng chí đề nghị hai bên kết nối nối các doanh nghiệp để thúc đẩy giao thương đối với mặt hàng nông – lâm – thủy sản; mong muốn Chile tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam, nhất là các sản phẩm nông – lâm – thủy sản, trong đó có các sản phẩm của TPHCM tiếp cận thị trường Chile và thông qua Chile, tiếp cận thị trường Nam Mỹ rộng lớn.

1.JPG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM trao quà lưu niệm tặng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Chile

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cũng đề xuất Bộ Nông nghiệp Chile cùng thúc đẩy các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về sản xuất nông nghiệp; hợp tác nghiên cứu khoa học trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cho biết, trong các chương trình ký kết phối hợp hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp Chile và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, TPHCM là một trong những địa phương sẵn sàng đi đầu để cụ thể hóa các nội dung đó bằng những việc làm thực chất và hiệu quả.

Tin cùng chuyên mục