Khai mạc Festival làng nghề Việt Nam: "Nhất nghệ tinh - nhất thân vinh"

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới dâng hương tại Điện Kính Thiên, tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm làng nghề ở Hoàng thành Thăng Long và thực hiện nghi thức khai mạc Festival bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Điện Kính Thiên ngày 9-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Điện Kính Thiên ngày 9-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Tối 9-11, tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc Festival bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam năm 2023, do Bộ NN-PTNT và UBND TP Hà Nội tổ chức.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham quan các gian hàng trưng bày thủ công mỹ nghệ. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham quan các gian hàng trưng bày thủ công mỹ nghệ. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại lễ khai mạc, ban tổ chức đã tái hiện Lễ rước Tổ nghề truyền thống Việt Nam, khai mạc hội chợ trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ - OCOP với hơn 300 gian hàng được thiết kế đặc biệt, trao giải cuộc thi các sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam độc đáo cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải...

Trình diễn nghề dệt thổ cẩm của các nghệ nhân tỉnh Đắk Nông tại Festival bảo tồn và phát triển làng nghề năm 2023. Ảnh: QUANG PHÚC
Trình diễn nghề dệt thổ cẩm của các nghệ nhân tỉnh Đắk Nông tại Festival bảo tồn và phát triển làng nghề năm 2023. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong không gian Hoàng thành Thăng Long, bên cạnh hàng vạn sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các nghệ nhân đến từ hàng trăm làng nghề trên cả nước đem về trưng bày, chương trình nghệ thuật trong Festival còn lồng ghép, khắc họa các làn điệu dân ca Quan họ, Nhã nhạc cung đình Huế… giúp đêm hội trở nên lung linh, sinh động, đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Festival, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan nhắc tới câu nói của cổ nhân: “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” và cho rằng, thông điệp đất nước cần hướng tới hôm nay là “cùng nhau nâng niu giá trị Việt, cùng nhau nâng tầm làng nghề Việt, cùng nhau kết nối tinh hoa Việt”.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Festival này là cơ hội để quảng bá làng nghề, kết nối giao thương, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm và phát triển du lịch làng nghề của Thủ đô cũng như các vùng miền trên cả nước. TP Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp Bộ NN-PTNT thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị nghề và làng nghề Việt Nam.

Trong khuôn khổ Festival, từ ngày 9 đến 12-11, sẽ diễn ra nhiều sự kiện khác, như: Triển lãm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP; đêm biểu diễn chương trình nghệ thuật của các làng nghề văn hóa truyền thống (tối 10-11), hội thảo quốc tế “Bảo tồn và phát triển làng nghề” (ngày 10-11), hội thảo xây dựng vùng nguyên liệu dâu tằm tơ (chiều 11-11)…

Tin cùng chuyên mục