
Sáng 18-7, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị. Chủ tịch nước Lương Cường điều hành phiên khai mạc.

Theo chương trình, tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương tập trung thảo luận, cho ý kiến vào ba nhóm nội dung lớn, gồm: công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; tạo cơ sở chính trị, pháp lý cho mục tiêu tiếp tục cải cách, đổi mới đất nước trong thời gian tới; công tác cán bộ.
Đối với nhóm nội dung về công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, Tiểu ban văn kiện Đại hội XIV đã nghiêm túc tiếp thu, chọn lọc các ý kiến đóng góp của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương lần thứ 11 cũng như tại dự thảo các văn kiện; ý kiến đóng góp của Đảng viên và quần chúng nhân dân, của một số Đại hội đảng bộ cấp xã, phường được tổ chức trong thời gian vừa qua.



Đối với nhóm nội dung tạo cơ sở chính trị, pháp lý cho mục tiêu tiếp tục cải cách, đổi mới đất nước trong thời gian tới, Ban Chấp hành Trung ương đã chỉ đạo các cơ quan thuộc Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thể chế, tạo hành lang pháp lý cho phát triển đất nước.
Đối với nhóm nội dung công tác cán bộ, xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng, Trung ương sẽ xem xét bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư, Bộ Chính trị khóa XIV; phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; xem xét công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.


Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đây là hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được triệu tập sớm hơn gần 3 tháng so với kế hoạch, thể hiện tinh thần chủ động, khẩn trương, trách nhiệm cao của toàn Đảng trong việc chuẩn bị một cách toàn diện, kỹ lưỡng các nội dung trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Đề cập đến các nhóm nội dung, Tổng Bí thư nêu rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các tiểu ban văn kiện đã gấp rút điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các văn kiện để trình Trung ương cho ý kiến. Qua nhiều lần bổ sung, hoàn thiện, nội dung văn kiện cơ bản đã đảm bảo các yêu cầu đề ra như tính cách mạng, tính khoa học, tính chiến lược, tính thực tiễn, tính đồng bộ, tính khả thi, tính định hướng…
Tuy nhiên để nội dung dự thảo văn kiện lần này không chỉ là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, mà còn là “ngọn đuốc soi đường” cho công cuộc phát triển đất nước trong giai đoạn mới, vì vậy, từng câu chữ, từng nội dung trong các dự thảo Văn kiện phải thực sự cô đọng, súc tích, chiến lược mà cụ thể, vi mô vì vĩ mô, phản ánh đúng thực tiễn, dự báo đúng xu thế và định hướng được tương lai.
Liên quan đến nhóm nội dung tạo cơ sở chính trị cho việc tiếp tục cải cách, đổi mới trong thời gian tới, Tổng Bí thư khẳng định, tại Hội nghị này, Trung ương cũng sẽ xem xét, cho ý kiến về một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung tại các Nghị quyết Trung ương trong lĩnh vực đất đai (Nghị quyết 18 ngày 16-6-2022); xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN (Nghị quyết 27 ngày 9-11-2022); giáo dục và đào tạo (Nghị quyết 29 ngày 4-11-2013; Nghị quyết 19 ngày 25-10-2017); cho chủ trương định hướng điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050.


Về nội dung công tác cán bộ, xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, nội dung này đã được Ban Tổ chức Trung ương chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, lớp lang, tuân thủ Điều lệ và các quy định của Đảng, của Pháp luật hiện hành.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, để hoàn thành khối lượng công việc rất lớn trong thời gian ngắn, yêu cầu đặt ra là từng đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, khách quan và cầu thị; phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Không để bất kỳ lợi ích cục bộ, cảm tính cá nhân hay nể nang, né tránh làm ảnh hưởng tới chất lượng quyết sách. Mỗi ý kiến đóng góp tại hội nghị lần này không chỉ có ý nghĩa với nội dung văn kiện, mà còn có vai trò trong việc hình thành đường lối chiến lược của Đảng ta từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Theo chương trình, hội nghị làm việc đến ngày 19-7.