

Ngày 9-12, Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đến nay, vẫn chưa thể xác định được mẫu vật khai thác khoáng sản trái phép tại xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu là cát.
Sau khi nhận được phản ánh về vụ khai thác khoáng sản trái phép tại tiểu khu 474, xã Đại Lào, TP Bảo Lộc, lực lượng liên ngành tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành kiểm tra, tạm giữ nhiều tang vật. Dư luận hoài nghi có sự bảo kê ở đại công trường khai thác cát lậu này.
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long còn buộc ông Diệp Hoàng Huân phải nộp số tiền hơn 400 triệu đồng, tương đương với giá trị phương tiện thủy nội thực hiện hành vi vi phạm thuộc trường hợp bị tịch thu vào ngân sách nhà nước.
Khai thác gần 82 m3 cát trái phép trên sông, 4 người bị ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.
Ngày 25-12, tin từ Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho hay, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Kiên Giang bắt quả tang vụ khai thác trái phép cát mặt, tại khu vực biển Bãi Trường ở xã Dương Tơ.