Khởi tố 3 đối tượng cho vay nặng lãi, thu giữ nhiều "hàng nóng"

Ngày 5-1, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà quyết định khởi tố 3 vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc

3 đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Doãn Hành (sinh năm 1988, trú tổ dân phố 13, thị trấn Thạch Hà), Dương Sỹ Tuấn (sinh năm 1989, trú thôn Lộc Hồ, xã Nam Điền) và Phạm Thiện Quang (sinh năm 1985, trú xã Thạch Kênh).

Thông tin ban đầu, trước đó, qua rà soát, nắm tình hình trên địa bàn, Công an huyện Thạch Hà phát hiện các đối tượng đang hoạt động “tín dụng đen” dưới hình thức cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thu lợi bất chính số tiền lớn.

Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Thạch Hà xác định Nguyễn Doãn Hành, Dương Sỹ Tuấn và Phạm Thiện Quang có dấu hiệu phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

a1-7154-9095-1558.jpg
Cơ quan công an thu giữ nhiều hung khí nóng. Ảnh: Công an Hà Tĩnh cung cấp

Theo đó, từ đầu năm 2023 đến nay, Nguyễn Doãn Hành đã cho nhiều người dân huyện Thạch Hà vay tiền với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày, tương ứng 144%/năm, thu lợi bất chính 101 triệu đồng. Quá trình khám xét tại nhà riêng của Hành, công an thu giữ nhiều dao kiếm.

Tương tự, từ cuối năm 2022 đến nay, Dương Sỹ Tuấn đã cho nhiều người dân huyện Thạch Hà vay tiền, lãi suất lên đến suất 10.000 đồng/triệu/ngày, tương ứng 360%/năm; thu lợi bất chính 162 triệu đồng.

Phạm Thiện Quang cũng cho nhiều người dân vay với mức lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày, tương ứng 144%/năm; thu lợi bất chính 138 triệu đồng.

cac-doi-tuong-hanh-quang-tuan-tu-phai-qua-trai-568.jpg
Các đối tượng Hành, Quang, Tuấn (từ phải qua trái). Ảnh: Công an Hà Tĩnh cung cấp

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, cả 3 đối tượng đều có tiền án, tiền sự. Trong đó, Nguyễn Doãn Hành từng có 1 tiền án về tội “Cướp tài sản”; Dương Sỹ Tuấn 1 tiền án về tội “Đánh bạc” và Phạm Thiện Quang có 1 tiền sự về “Gây rối đánh nhau”, 3 tiền sự về “Đánh bạc”.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà tiếp tục điều tra, xử lý các vụ án theo quy định pháp luật.

Tin cùng chuyên mục