Khởi tố 33 đối tượng tham gia đánh bạc trong vườn điều

Quá trình điều tra, công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 33 đối tượng tham gia sòng bạc trong vườn điều thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”.

Liên quan đến vụ “Triệt phá sòng bạc ở vườn điều tỉnh Đồng Nai” như Báo SGGPO đã thông tin, ngày 13-10, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 33 đối tượng để điều tra về hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”.

Theo điều tra, khoảng 16 giờ 30 ngày 4-10, hơn 50 cán bộ chiến sĩ đã tiến hành bao vây khu vực đồi trồng mì, trồng điều ở xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện và bắt quả tang hàng chục đối tượng đang sát phạt ăn tiền bằng hình thức xóc đĩa.

Tại hiện trường, công an thu trên 200 triệu đồng, nhiều xe ô tô, xe máy cùng các dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc.

Khởi tố 33 đối tượng tham gia đánh bạc trong vườn điều ảnh 1 Các đối tượng tham gia sòng bạc trong vườn điều

Qua điều tra, công an xác định sòng bạc này do Võ Văn Đức (SN 1954, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đứng ra tổ chức. Theo đó, Đức thuê Lình A Phúc (SN 1985) là người xóc cái, Lê Thành Sang (SN 1987) là người thu tiền xâu. Còn Trần Thị Ánh (SN 1959), Trần Minh Phúc (SN 1981), Vũ Thị Hoa (SN 1976) là người cung cấp thức ăn, nước uống cho các con bạc. Trần Mạnh Đạt, Trần Minh Tài và 1 đối tượng tên Đen (chưa rõ nhân thân, lai lịch) làm người cảnh giới và chở các con bạc đến sòng bạc khi các con bạc tập kết tại nhà của Đức.

Sau mỗi ván Đức cho đàn em thu 5% số tiền thắng. Qua điều tra, Đức thường xuyên thay đổi địa điểm để tổ chức đánh bạc. Đức lựa chọn khu vực hiểm trở, đồi cao trồng cây điều, cây mì rậm rạp thuộc khu vực giáp ranh giữa tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để tổ chức cho con bạc sát phạt.

Tin cùng chuyên mục